Bị tàu SE3 cán tử vong khi băng qua đường ray

Thứ Hai, 28/12/2015, 16:49
Gác chắn đường sắt đã đóng nhưng anh Ngọ vẫn cố tình leo qua gác chắn. Hậu quả, anh Ngọc bị tàu hỏa cuốn vào gầm, kéo lê hàng chục mét dẫn đến tử vong.

Vào lúc 11h ngày 28-12, tàu SE3 lưu thông hướng Hà Nội- Sài Gòn do lái tàu Bùi Văn Tiến điều khiển chở theo hàng trăm hành khách. Khi đến cung đường sắt Km 690+772 thuộc phường An Cựu (TP Huế) thì bất ngờ đâm phải anh Nguyễn Viết Ngọ (28 tuổi, trú xã Phú Đa, huyện Phú Vang) dù lái tàu đã cố gắng hãm phanh.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn đường sắt.

Sau cú va chạm, anh Ngọ bị tàu hỏa cuốn vào gầm, kéo lê hàng chục mét dẫn đến tử vong. Vụ tai nạn khiến đoàn tàu SE3 dừng lại gần 30 phút, sau đó tiếp tục hành trình vào Nam.

Được biết, trước đó gác chắn ở đoạn đường sắt này đã đóng nhưng anh Ngọ vẫn cố tình leo qua gác chắn dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Anh Khoa
.
.
.