Bị đá từ trên núi rơi trúng, một phụ nữ nhập viện

Thứ Tư, 12/09/2018, 14:33

Ngày 12-9, đại diện UBND tỉnh An Giang cho biết, sẽ làm việc với Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm và UBND huyện Tịnh Biên về việc thi công xeo nạy những tảng đá có dấu hiệu sắp rơi trên núi Cấm. Nếu trong quá trình thi công bị mất an toàn thì sẽ tiến hành đóng cửa đường lên xuống núi và tạo điều kiện cho người dân di chuyển bằng cáp treo.


Trước đó, chiều 10-9, sau giờ làm việc, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (29 tuổi, ngụ ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) điều khiển xe máy di chuyển theo hướng lên dốc núi của đường chính lên đỉnh núi Cấm. 

Đến đoạn cách chân núi khoảng 1km, thì bất ngờ một tảng đá to rơi từ trên cao xuống trúng vào phần đầu chiếc xe máy và chị Mai bị hất văng ra xa. Chị Mai văng trúng vào thành bảo hộ bằng bê tông và ngã xuống đường.

Hiện trường vụ việc.

Chị Mai cho biết, khi chạy ngang cổng rào chắn ngang ở dưới chân núi thì cổng rào đang mở cửa. Chị Mai được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang điều trị. Kết quả kiểm tra cho thấy, nạn  nhân bị chấn thương phần mềm ở các vùng lưng, gối và đùi phải. 

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Công ty TNHH MTV Hữu Duẩn đang thi công công trình xeo nạy đá hàng năm nhằm khắc phục tình trạng sạt lở đá trên núi Cấm. Phía Công ty, cho biết, thời gian mở cửa đường để xe cộ lưu thông do chính quyền địa phương ấn định. Sau vụ tai nạn, phía công ty cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho chị Mai.


Trần Lĩnh
.
.
.