Bị Xe ben tông, bé gái 10 tháng tuổi và bố mẹ trọng thương

Thứ Ba, 07/04/2015, 11:02
Sau khi bị xe ben cuốn, cả nhà anh Thuận gồm 2 vợ chồng và con gái 10 tháng tuổi cùng 1 nạn nhân khác bị thương tích nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 22h ngày 6/4, xe ben BKS: 57L-7924 lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn (hướng từ đường Nguyễn Thị Tú về KCN Tân Bình).

Khi đến khu vực trường nhà hàng Đồng Quê (số 666, Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) thì lạc tay lái tông vào một xe tay ga do một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển và một xe gắn máy do một phụ nữ điều khiển khiến hai người ngã xuống đường.

Hiện trường vụ xe ben gây tai nạn liên hoàn.

Chưa dừng lại xe ben tiếp tục tông và cuốn xe gắn máy BKS: 55 P3- 9921 do anh Trần Công Thuận (36 tuổi, ngụ Bình Chánh) chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Quyên (37 tuổi) và con gái 10 tháng tuổi đang lưu thông hướng ngược lại. Chiếc xe máy của anh Thuận bị xe ben kéo lê trên đường và tông vào đuôi một xe 4 chỗ rồi lao vào nhà hàng Đồng Quê.

Tại hiện trường, 3 xe gắn máy và 1 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Cả ba người nhà anh Thuận cùng người đàn ông điều khiển xe tay ga bị thương tích nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng người phụ nữ điều khiển xe gắn máy chỉ bị xay xát nhẹ nên đã rời khỏi hiện trường.

Phía bên trong nhà hàng Đồng Quê do chiếc xe ben tông vào bất ngờ khiến nhiều thực khách và nhân viên trong nhà hàng bỏ chạy tán loạn.

Đến rạng sáng 7/4, hiện trường vụ TNGT được giải tỏa.

M.Đ.
.
.
.