Bến xe Mỹ Đình xử lý 200 lượt xe vượt tải trước khi xuất bến

Thứ Tư, 17/02/2016, 07:41
Ông Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua vẫn có những nhà xe nhồi khách, tăng giá vé cao, có biểu hiện chèn ép hành khách.

“Với các trường hợp xảy ra trong bến được phát hiện, chúng tôi bắt hạ tải và đình chỉ ngay. Đặc biệt, có 3 trường hợp thu giá vé cao trong bến, lãnh đạo bến xe đã thông báo và phối hợp với lực lượng Công an để hạ tải và chuyển khách sang xe khác, đồng thời yêu cầu nhà xe phải tường trình với lực lượng chức năng; có 5 trường hợp nhà xe vi phạm được kiểm chứng sau khi nhận được phản ánh từ hành khách trên các chiều lượt đi, lượt về”, ông Uy nói và cho biết, về hình thức xử phạt 8 trường hợp trên, bến tiến hành đình tài từ 3 -15 ngày tùy theo mức độ vi phạm, cùng với các hình thức xử lý khác trong nội dung hợp đồng giữa nhà xe và bến.

Cũng trong dịp Tết, Tổ kiểm tra của bến xe đã phát hiện và yêu cầu hạ tải tới 200 lượt xe có dấu hiệu vượt tải trước khi xuất bến.

T.H.
.
.
.