Báo động tình trạng xe máy đi vào làn ô tô gây tai nạn

Thứ Tư, 19/12/2018, 14:51
Thời gian vừa qua trên cả nước xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy. Điều đáng nói, dù đã được cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng thế nhưng những chiếc xe máy này vẫn đi vào đường cấm, đường dành riêng cho ô tô…

Tại TP HCM, chỉ trong vòng một tuần đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết người do xe máy chạy vào làn đường ô tô tại khu vực cầu Sài Gòn.

Vào khoảng 23h30’ ngày 17-12, Phan Thanh Vị (25 tuổi, quê Phú Yên) điều khiển xe máy mang BKS 78D1-153.05 lưu thông vào làn ô tô trên cầu Sài Gòn (hướng từ quận Bình Thạnh qua quận 2). Khi đang đổ dốc cầu thì tông vào đuôi một ô tô. Hậu quả, anh Vị ngã ra đường tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn mới nhất xảy ra do người điều khiển xe máy đi vào làn đường dành riêng cho ô tô.

Trước đó, khoảng 23h30’ ngày 9-12, anh Nguyễn Văn Thành Lập (19 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy mang BKS 67H1-588.30 cũng đi vào làn ô tô trên cầu Sài Gòn. Khi đang lên dốc cầu thì xe máy tông vào đuôi xe container mang BKS 72C-118.08 do anh Trịnh Văn Giáp (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cầu Sài Gòn do xe máy đi vào làn ô tô.

Cú tông cực mạnh làm anh Lập đập đầu vào thùng container ngã ra đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bể nát hoàn toàn nằm đè lên thi thể nạn nhân, nhiều mảnh vỡ văng tràn lan lên cầu, chiếc container dừng cách đó khoảng 50m.

Vào sáng ngày 26-9-2018, 2 thanh niên điều khiển xe máy BKS 79H1-56576 chạy từ hướng quận Thủ Đức về quận 12 (TP HCM) trên làn đường dành riêng cho xe ôtô. Khi đến giao lộ đường số 14 và quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì xảy ra va chạm với xe container mang BKS 51C-58324. Hậu quả, 2 thanh niên đi xe máy ngã xuống đường và bị bánh sau xe container cán vào người.

Trước đó, vào khoảng 19h30’ ngày 23-9, trên cầu Sài Gòn theo hướng lưu thông từ quận Bình Thạnh qua quận 2, TP HCM cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe máy. Theo đó, một đôi nam nữ khoảng 25 tuổi chở nhau trên xe máy mang BKS 59N1-270.55, lúc vừa từ đường Điện Biên Phủ chạy đến giữa cầu Sài Gòn ở làn đường ôtô thì va chạm với xe tải BKS 51C-239.71 lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến đôi nam nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ va chạm khiến xe máy văng trượt nhiều mét trên mặt đường, hư hỏng nặng, còn đôi nam nữ ngồi trên xe máy đều tử vong tại chỗ sau vụ tai nạn này.

Tại Hà Nội, khoảng hơn 8h ngày 13-11-2018, trên đường vành đai 3 trên cao thuộc địa bàn quận Hoàng Mai đã xảy ra va chạm giữa xe máy wave màu đen (chưa rõ BKS) với xe ô tô Innova mang BKS 30A-16...52. Mặc dù đi vào đường cấm xe máy, nhưng sau khi xảy ra va chạm thì 2 nam thanh niên đi xe máy đã có những dấu hiệu “ăn vạ”.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường vành đai 3 trên cao giữa xe máy và xe Innova.

Ngày 9-11-2018, cũng trên đường vành đai 3 trên cao, vụ va chạm giữa xe gắn máy (chưa rõ BKS) của một nam thanh niên lưu thông hướng Thanh Xuân – Mỹ Đình với một xe tải chưa đăng ký BKS khiến chiếc xe máy bị nát toàn bộ phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải trên đường vành đai 3 trên cao.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng ngày 10-9-2018, một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng về Hà Nội), khi đến gần KM 188 thì va chạm với xe tải lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên đi xe máy tên H.T. (30 tuổi, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị móp phần đầu xe, người bị nạn cùng chiếc xe máy nằm lọt thỏm trong gầm xe tải.

Được biết, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chỉ cho phép ôtô lưu thông nhằm đồng bộ với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Phủ Lý. Mục đích cấm các phương tiện xe thô sơ lưu hành trên tuyến cao tốc Pháp Vân nhằm đảm bảo an toàn lưu thông.

Theo phương án phân luồng này, xe máy và các loại xe thô sơ sẽ không được lưu hành trên tuyến cao tốc Pháp Vân (Ql 1B) nữa mà sẽ đi theo QL 1A (đoạn từ Giải Phóng - Ngọc Hồi - Thường Tín (Hà Nội) đến điểm Cầu Giẽ.

Đa phần người điều khiển xe máy đi vào làn ô tô là do ý thức chấp hành luật giao thông kém. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, rất dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chết người. Theo Nghị định 46 của Chính phủ năm 2016, xe máy đi vào đường cấm sẽ bị phạt 350.000 đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

V.Cường (tổng hợp)
.
.
.