26 người của Đội bóng U19 Bình Định thoát nạn khi xe lao xuống lề đường

Thứ Tư, 27/01/2016, 17:56
Xe ô tô khách 77A- 002.27 của Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh Bình Định khi đến vòng cua bất ngờ tông sập mái hiên cơ sở điện lạnh rồi lao thẳng xuống lề đường.

26 vận động viên, huấn luyện viên của Đội bóng đá U19 Bình Định ngồi trên xe may mắn thoát nạn. Hơn 10 chiếc xe máy cùng một số vật dụng của người dân ở hiện trường bị hư hỏng nặng.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 1302+100 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên) lúc 12h50’ ngày 27-1.

Hiện trường vụ xe khách lao xuống lề đường.

Vào thời điểm đó anh Vương Thái Duy, 30 tuổi, trú ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định điều khiển xe ô tô khách 77A- 002.27 của Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh Bình Định chạy từ hướng Nam ra Bắc. Khi đến vòng bất ngờ chiếc xe khách tông sập mái hiên cơ sở điện lạnh Quang Linh rồi lao thẳng xuống lề đường. 26 vận động viên, huấn luyện viên của Đội bóng đá U19 Bình Định ngồi trên xe may mắn thoát nạn. Hơn 10 chiếc xe máy cùng một số vật dụng của người dân ở hiện trường bị hư hỏng nặng.

Trong buổi trưa cùng ngày, chiếc xe tải biển số 51C 610.86 đã được cẩu kéo khỏi hiện trường vách núi đèo Cù Mông trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận tổ 5, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, (Bình Định). Trước đó vào khoảng 23h đêm 26-1, anh Hồ Xuân Phúc điều khiển chiếc xe tải nêu trên chạy hành trình Nam – Bắc, bất ngờ mất phanh khi đang ôm vòng cua xuống đèo Cù Mông, tông vỡ một đoạn tường hộ lan rồi lao thẳng vào vách núi. Anh Phúc cùng hai người ngồi trên xe bị thương, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Hữu Toàn
.
.
.