2 công nhân tử nạn thương tâm sau va chạm với xe khách

Thứ Hai, 25/12/2017, 07:38

Sáng 25-12, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe khách xảy ra tại Km 23 tuyến QL1A đoạn qua thôn Đông An, xã Phong An (huyện Phong Điền) làm 2 người tử vong.


Trước đó, vào khoảng 20h30 tối 24-12, xe khách Phương Trang mang BKS:51B-124.47 chạy hướng Nam- Bắc. Khi đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với xe máy chạy hướng cùng chiều do anh Nguyễn Ngọc Lực (27 tuổi, trú huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chở theo anh Lê Thanh Minh (33 tuổi, trú xã Phong An, huyện Phong Điền).

Chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm xe khách Phương Trang sau khi bị kéo lê một đoạn đường.

Cú tông bất ngờ từ phía sau khiến xe máy cùng 2 nạn nhân bị xe khách kéo lê hàng chục mét trên đường. Tại hiện trường, xe máy nằm gọn dưới gầm xe khách, 2 nạn nhân Lực và Minh tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe khách bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ TNGT khiến 2 công nhân tử vong thương tâm.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Công an huyện Phong Điền đã cắt cử lực lượng đến hiện trường điều tra nguyên nhân làm rõ vụ việc.

Được biết, anh Lực và anh Minh là công nhân của đơn vị thi công đường dây điện 220KV trên địa bàn Phong Điền.


Anh Khoa
.
.
.