2,6 tỷ đồng hỗ trợ xây sửa cầu hư hỏng sau bão lũ

Thứ Hai, 14/12/2020, 11:18
Hai cây cầu tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi bị hư hỏng nghiêm trọng sau các trận bão lũ vừa qua được hỗ trợ xây sửa với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng.

Ngày 14/12, UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam phối hợp với đơn vị tài trợ, nhãn hiệu Tiger Beer chính thức khởi công xây sửa cầu treo Zà Há thuộc xã Jơ Ngây.

Cầu treo Zà Há bị hư hỏng nặng sau mưa bão.

Cầu treo Zà Há kết nối giao thông cho hơn 380 hộ dân thuộc xã Jơ Ngây, khu vực miền núi xa xôi còn nhiều khó khăn về giao thông và điều kiện kinh tế.

Ông Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, cho biết huyện Đông Giang là địa bàn miền núi vùng cao còn nghèo khó, với hơn 75% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đã liên tục hứng chịu 4 cơn bão, các đợt mưa lớn kéo dài hàng tháng làm thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã hội, ước tính hơn 400 tỷ đồng.

Công trình cầu treo Zà Há được UBND huyện Đông Giang đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2007. Do ảnh hưởng của các đợt mưa bão vừa qua đã làm sạt lở nghiêm trọng mố cầu, đứt hoàn toàn đường đầu cầu gây nguy cơ sụp đổ nếu không kịp thời đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Các đại biểu tham gia nghi thức xây sửa cầu treo Zà Há.

Việc xây sửa cầu treo Zà Há có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ đi lại của bà con nhân dân địa phương và đặc biệt là gần 100 em học sinh được yên tâm cắp sách đến trường.

Cùng ngày, tại tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương phối hợp với nhãn hiệu Tiger Beer đã khởi công xây sửa cầu Cây Da thuộc xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi.

Cầu Cây Da là điểm nút giao thông quan trọng nối liền 2 thôn Diêm Điền và Quang Mỹ, xã Tịnh Hòa, phục vụ việc đi lại của hơn 400 hộ dân. Đây là địa phương nằm ở vùng thấp trũng, tiếp giáp biển, phần lớn người dân địa phương đều làm nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn.

Tổng mức kinh phí xây sửa 2 công trình cầu trên là 2,6 tỷ đồng; dự kiến được hoàn thiện và đưa vào hoạt động vào tháng 3/2021.
Ngọc Thi
.
.
.