Đón đọc Văn nghệ Công an số 288

Thứ Tư, 04/05/2016, 17:04
Phát hành thứ Năm này 5-5-2016.
Với các bài chính sau: Cần phải cải thiện môi trường con người; Vẫn là “mũ ni che tai”; Quả đấm thép của Công an Vùng Mỏ; Công bố danh sách hồ sơ được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2016: Có "bỏ quên" những tác giả xứng tầm?; Gã lực điền trên cánh đồng chữ và tâm thức văn hóa Việt; Đỏ mắt kiếm tìm nhạc phẩm hay; Phim Việt lên đời nhờ “ngoại binh”; 

Nhớ một chuyến thăm Thành cổ Quảng Trị; Thơ mang vẻ đẹp những giấc mơ; Nhạc sĩ lao đao chuyện tác quyền; Bằng cấp: phương tiện, mục đích hay tư cách khoa học?; Lại “nóng” chuyện mặc... hở, thi... chui; Triển lãm minh họa báo, tạp chí lần thứ 2: “Minh” là Sáng;

 Nhà thơ Đỗ Trung Lai: Người tự mình mở một cổng Đường thi; Tháng 5 - thăm nhà Anh hùng Phan Đình Giót; Người Việt Nam đầu tiên trở thành Viện sĩ Viện hàn lâm Pháp; Điệu múa cổ và đạo lí "thiên hạ thái bình"; Những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Sống lập dị... để sáng tạo;  

Truyện vụ án nước ngoài: Vị khách không mời; Chùm truyện vui: Thần hồn nát thần tính, Thuê luật sư làm gì!... và nhiều bài viết hấp dẫn khác.VNCA số 288 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 6.000 đồng/tờ.

Bạn đọc muốn đặt báo dài hạn, xin liên hệ với bưu điện gần nhất. Ấn phẩm được gửi tới tận nhà.

Báo CAND
.
.
.