Trương Ngọc Ánh bị tố quỵt không trao tiền 300 triệu đồng?

Thứ Tư, 26/07/2017, 18:38
Mấy ngày qua, diễn viên Trương Ngọc Ánh bất ngờ bị “tố” trao bảng tặng số tiền 300 triệu đồng làm từ thiện rồi “im thin thít lặn mất tăm”… Thực hư câu chuyện này ra sao?


Chiều 26-7, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có buổi gặp gỡ báo giới để chính thức lên tiếng về thông tin cho rằng chị thất hứa, không trao 300 triệu đồng cho nữ sinh Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk) - nạn nhân trong vụ bị bạn học tạt axit gây thương tích nặng trên gương mặt (vụ án “Cố ý gây thương tích” vừa được Tòa án nhân dân quận Gò Vấp đưa ra xét xử sơ thẩm lần hai hôm 24-7-2017).

Buổi gặp gỡ báo giới để giãi bày câu chuyện của diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Một ngày trước đó, trả lời phóng viên một trang báo điện tử sau khi phiên tòa diễn ra, mẹ nữ sinh bị tạt axit Thu Hương cho biết đến thời điểm hiện tại tức là hơn 1 năm sau khi vụ án xảy ra, gia đình bà vẫn chưa nhận được số tiền 300 triệu đồng mà diễn viên Trương Ngọc Ánh từng hứa trao tặng con gái bà để làm chi phí phẫu thuật thẩm mỹ…

Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 26-7, Trương Ngọc Ánh đã gọi điện thoại cho bà Võ Thị Ngọc Duyên, chủ cơ sở thẩm mỹ viện đã hứa tặng gói tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ 300 triệu đồng cho em Thu Hương để đích thân bà Duyên có câu trả lời cho báo chí (do bà Duyên đang đi công tác nước ngoài nên không thể có mặt tại buổi gặp gỡ báo chí này).

Theo nữ diễn viên này, cô chỉ là người đại diện thương hiệu cơ sở thẩm mỹ trao bảng gói tài trợ thẩm mỹ cho Thu Hương.

Theo đó, bà Duyên cho biết không có chuyện cơ sở thẩm mỹ của bà hay diễn viên Trương Ngọc Ánh thất hứa không trao tiền và nữ diễn viên cũng không hề liên quan trong vụ việc này; bởi xét cho cùng cô chỉ là đại sứ đại diện cho thương hiệu của cơ sở thẩm mỹ, còn gói tài trợ là do công ty của bà Duyên muốn tặng Thu Hương (nhưng bà Duyên nhấn mạnh đây là gói tài trợ thẩm mỹ, chứ không phải tặng số tiền mặt 300 triệu đồng cho Thu Hương).

Bà Duyên giãi bày rằng bà từng nhiều lần gặp gỡ mẹ Thu Hương và đề nghị đưa Hương đi điều trị thẩm mỹ với điều kiện sẽ có người của công ty đi cùng và chi trả mọi chi phí phẫu thuật. Tuy nhiên, phía gia đình nữ sinh lại không đồng ý và chỉ muốn nhận tiền mặt để tự đi chữa trị.

Thu Hương bịt kín mặt tại phiên tòa 24-7.

Tại lần thăm hỏi ở bệnh viện khi Thu Hương mới được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, Trương Ngọc Ánh cũng đã trao số tiền mặt 30 triệu đồng của bản thân cô cho gia đình Thu Hương để hỗ trợ chi trả phí điều trị.

Bảng gói tài trợ phẫu thẩm mỹ của cơ sở thẩm mỹ do Trương Ngọc Ánh làm đại diện thương hiệu.

Tuy vậy, Trương Ngọc Ánh bộc bạch cô sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ Thu Hương trong tương lai khi cô gái này khỏe mạnh và điều trị xong bằng cách tạo công ăn việc làm hoặc có thể xin việc phù hợp cho Thu Hương. “Tôi mong rằng mọi chuyện dừng ở đây, tôi không muốn bị lôi vào những lùm xùm không đáng như thế này”, nữ diễn viên chia sẻ.

Phú Lữ
.
.
.