Tô Minh Đức – Kẻ cô độc mộng mơ

Thứ Sáu, 16/12/2016, 11:23
Sau 10 năm đi hát, Tô Minh Đức mới ra album đầu tay của mình, một album gọi đúng chất của Đức “Người lãng mạn”. 

Trước đó, Tô Minh Đức là cái tên khá nổi trong làng nhạc với những bản hit “Cánh buồm phiêu du” và “Ký ức mùa đông”. Người nghe nhạc không chỉ yêu mến giọng hát nam tính, tràn đầy những cảm xúc lãng mạn của Tô Minh Đức, mà còn yêu mến bởi cách làm nghệ thuật chỉn chu, đầy tâm huyết và đam mê của anh.

Tô Minh Đức cũng ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc với thể loại Smooth jazz nhẹ nhàng, thư thái bằng chất giọng đầy kĩ thuật với những nhấn nhá, luyến láy khá tốt. Nhưng smooth jazz không có nhiều khán giả, khó có đất sống khiến “Người lãng mạn” thấy nản lòng.

Sự cực đoan với âm nhạc khiến Tô Minh Đức ngừng hát. Ba năm, với Đức là quãng thời gian tuyệt vời nhất, khi anh đi nhiều, nghe nhiều và chiêm nghiệm nhiều điều trong cuộc sống trong tâm thế của một người tự do. Đó là quãng thời gian quý báu để “Người lãng mạn” học hỏi được nhiều hơn cho nghề, có những thay đổi trong quan niệm làm nghề và bắt đầu sáng tác. 

Tô Minh Đức hiểu rằng, anh cần có những thay đổi mới có thêm những cơ hội cho sự nghiệp, anh sẽ hát những thứ dễ nghe, phù hợp số đông hơn, còn jazz sẽ là “của để dành” cho những cuộc chơi nghệ thuật trong tương lai sắp tới .

Album Người lãng mạn” là sự kết hợp tuyệt vời của Tô Minh Đức và nhạc sĩ Phạm Hải Âu, mang hơi hướng RnB, anh tin những ca khúc của mình sẽ được đón nhận tích cực trên thị trường âm nhạc hiện nay. Để hoàn thành được 7 ca khúc, anh đã bay ra bay vào giữa Hà Nội- Sài Gòn làm việc với nhạc sĩ Hải Âu. Anh không chấp nhận việc làm việc ở “hai đầu” mà muốn theo sát nhạc sĩ Hải Âu trong quá trình thực hiện.

7 bài hát trong “Người lãng mạn” là câu chuyện về mưa, về tình yêu và những mộng mơ của tuổi trẻ. Đó là những giấc mơ chạm tới cái đẹp của âm nhạc, của đời sống.

Hà Linh
.
.
.