Ngắm những gốc mai vàng 5 cánh ở làng nghề Phước Đinh

Thứ Hai, 27/01/2020, 17:09
Làng Mai vàng Phước Định (xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) chuyên cung ứng mai vàng 5 cánh cho thị trường Tết Nguyên đán. Làng mai vàng Phước Định, có khoảng 800 gốc mai cổ thụ trên 100 tuổi, 19.200 gốc từ 50 đến 100 năm tuổi và hơn 30.000 gốc mai tiểu trên 30 năm tuổi. Ngày đầu xuân Canh Tý 2020, làng mai Phước Định khoe sắc vàng rực rỡ.





Gia đình anh Hồ Tấn Đại, sở hữu khoảng 50 gốc mai, trong đó có nhiều “cụ” mai gần 100 năm tuổi.

Khách đến tham quan, chụp ảnh đầu xuân.

Vườn mai được sắp xếp thẳng hàng, chừa lối đi ở giữa.

Mai vàng 5 cánh nở rực vào những ngày đầu xuân.


Tết Nguyên đán năm nay, làng mai Phước Định cung ứng cho thị trường khoảng 10.000 gốc mai.
Mai vàng khoe sắc.

Những gốc mai có dáng trực và được nhà vườn tạo dáng tự nhiên. Làng mai vàng Phước Định, có khoảng 800 gốc mai cổ thụ trên 100 tuổi.


Như Anh - Nam Hồng (ảnh, clip)
.
.
.