Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn trở lại

Thứ Hai, 06/11/2017, 17:00

Ngày 6-11, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh cho biết, những buổi hòa nhạc guitar cổ điển sẽ trở lại với khán giả TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn 2017.


Mùa festival năm nay sẽ khai mạc với buổi hòa nhạc mang tên “Một vòng thế giới” (A round for the world) vào tối ngày 8-11. Đây cũng chính là tên một tác phẩm hoà tấu của nhạc sĩ người Canada - Patrick Roux, do 40 guitarists biểu diễn trong chương trình. 

Chủ đề của đêm nhạc được “đặc tả” qua sự kết nối trong âm nhạc của cây đàn guitar và giọng hát của các nghệ sĩ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia với rất nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thế giới. Phần 2 của đêm khai mạc là phần biểu diễn của nghệ sĩ Guitar thành danh đến từ Cộng hòa Czech - Leon Koudelak, với những tác phẩm kinh điển của Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Isaac Albeniz…

Một số gương mặt nổi bật sẽ tham gia liên hoan năm nay

Buổi hòa nhạc chính thức thứ hai của Liên hoan Guitar với tên gọi “Âm điệu Châu Âu” (Voices of Europe) diễn ra vào tối 10-11 với những nhạc phẩm Guitar nổi tiếng của tác giả châu Âu từ thời Phục hưng cho đến Đương đại  do nghệ sĩ người Nhật hiện Tomonori Arai cùng với nghệ sĩ tài năng trẻ Guitar người Pháp – Thomas Csaba biểu diễn…

Khép lại liên hoan sẽ  là buổi hòa nhạc diễn ra vào 17h ngày 12-11. Với chủ đề“From Villa-Lobos to John Lennon”, chương trình là cuộc lãng du âm nhạc từ Châu Âu sang Nam Mỹ với các đại diện xuất sắc của 2 châu lục, trong đó có nghệ sĩ Paul Cesarczyk người Mỹ gốc Ba Lan và nghệ sĩ Paulo Inda từ Brazil. Ca khúc bất hủ “Yesterday” của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles được chuyển soạn rất phóng túng dành cho đàn Guitar cổ điển bởi nhạc sĩ Nhật Bản Toru Takemitsu cũng sẽ được chuyển đến khán giả trong chương trình này...

Liên hoan là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ cọ xát tài năng với thế giới

Cũng trong khuôn khổ liên hoan sẽ còn có khá nhiều hoạt động bên lề khác: “Cuộc thi Guitar 2017” quy tụ hơn 50 thí sinh Guitar cổ điển đến từ khắp tỉnh thành trong cả nước, các buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về nghệ thuật đàn Guitar cổ điển giữa bạn bè nghệ sĩ quốc tế và trong nước, hòa nhạc hữu nghị giữa các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia với các tay đàn Việt Nam như Trí Đoàn, Phương Thư, Phương Quang, Thành Lộc, Hồng Hà.

Các chương trình diễn ra tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh

N.H
.
.
.