Hé lộ Quốc phục của Việt Nam trong đêm chung kết Miss International 2018

Thứ Ba, 06/11/2018, 11:40
Nhan sắc đại diện cho Việt Nam tại Miss International 2018 – Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vừa lọt ngay vào top 8 được chuyên trang sắc đẹp hàng đầu Missosology bình chọn chỉ 3 ngày trước đêm chung kết ngày 9-11. Đồng thời, Thuỳ Tiên cũng hé lộ bộ Quốc Phục mà mình sẽ trình diễn tại cuộc thi này.

 Vốn là cuộc thi trọng tâm đánh vào nét đẹp bên trong cũng như trí  tuệ, thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm cùng nhau suốt gần 3 tuần, Thuỳ Tiên lội ngược dòng trở lại bảng xếp hạng Miss International 2018 được chuyên trang sắc đẹp hàng đầu Missosology bình chọn và người đẹp Việt Nam đứng top 8 nổi bật, ngay thời điểm cô tung bộ hình Quốc phục của mình.

Cùng với phần thi bikini và dạ hội, phần thi Quốc Phục sẽ được người đẹp các nước đồng diễn vào ngày chung kết 9-11. 

Sau quá trình chuẩn bị gấp rút, Thuỳ Tiên cùng ekip đã hoàn thiện bộ Quốc phục với chủ đề “Việt Nam – Nước non ngàn dặm” trên nền tảng chiếc Áo dài Việt Nam duyên dáng trong bộ hình và clip hậu trường được thực hiện trước ngày sang Nhật.

Được bàn tay tài hoa của NTK Việt Hùng “hoá phép”, những danh lam thắng cảnh mọi miền Tổ quốc hiện lên sống động  trên tà áo qua nét vẽ nghệ thuật của những hoạ sĩ lành nghề.

 Cùng chiếc mấn lấy Hoa Sen làm chủ đề, NTK Việt Hùng chia sẻ: "Hoa Sen vàng chiếu  sáng lung linh được những người thợ thủ công cần mẫn đắp nối tạo hiệu ứng 3D cùng hàng trăm hạt phale kết bằng tay tỉ mỉ ngày đêm".

 "Bộ trang phục với đầu đội khăn vấn kết hợp với trâm cài lược dắt như hình ảnh Hoàng hậu ngày tấn phong ngôi vị, tất cả được truyền tải lên bộ Quốc Phục lần này, với hy vọng Thuỳ Tiên sẽ mang sắc  vóc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới", NTK tiết lộ.

Có thể thấy Thuỳ Tiên  thêm nữ tính mà không kém phần nghiêm trang khi  khoác lên bộ Quốc Phục mượn hình ảnh của chiếc Áo dài Nữ sinh trắng tinh khôi, một nét đẹp thuần Việt  đại diện cho sự trẻ trung và trí tuệ.

Vẻ đẹp dịu dàng và quý phái của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Tiên An
.
.
.