Giải thưởng Âm nhạc châu Âu 2018: Camila Cabello "đại thắng"

Thứ Ba, 06/11/2018, 08:56
Sáng 5-11 (giờ Việt Nam), lễ trao giải thưởng Âm nhạc châu Âu (MTV EMA) đã diễn ra trong lung linh sắc màu và giai điệu tại thành phố Bilbao, miền Bắc Tây Ban Nha.

Không chỉ được mời biểu diễn mở màn lễ trao giải, tài năng trẻ người Mỹ Camila Cabello còn chính là người được xướng tên lên bục nhận giải nhiều lần nhất.

Bản hit "Havana" đã mang lại cho nữ ca sĩ 21 tuổi này 2 giải thưởng quan trọng của MTV EMA 2018 như "Ca khúc xuất sắc nhất" và "Video hay nhất."

Ngoài ra, cô còn được công nhận là "Nghệ sỹ xuất sắc nhất năm 2018."

Trên bục nhận giải, cô gái gốc Cuba thốt lên: "Năm nay là năm tuyệt vời nhất trong đời tôi!"

Quả đúng như vậy, năm nay có thể coi là năm "được mùa" giải thưởng của Cabello, trong đó có 2 giải thưởng MTV Video Music Awards hồi tháng 8 vừa qua cho hạng mục "Nghệ sĩ của năm" và "Video của năm" sau khi album "Camila" của cô leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng ở Mỹ hồi đầu năm nay.

Bản hit "Havana" mà cô phối hợp thực hiện cùng rapper Young Thug đã có hơn 1,3 tỷ lượt xem trên YouTube.

Trong năm 2017, cựu thành viên của ban nhạc Fifth Harmony cũng được vinh danh là "Nghệ sỹ Pop xuất sắc nhất" tại MTV EMA.

Ngoài Camila Cabello, trong lễ trao giải MTV EMA 2018, rapper Nicki Minaj nhận được 2 giải thưởng - dành cho "Nghệ sĩ hip hop xuất sắc nhất" và "Diện mạo tuyệt nhất."

Trong khi đó, Dua Lipa được trao giải "Nghệ sỹ Pop xuất sắc nhất" còn ban nhạc Mỹ "Panic! at the Disco" giành giải "Nghệ sỹ alternative xuất sắc nhất" và Marshmello là "Nghệ sỹ electro xuất sắc nhất."

Ca sĩ người Canada Shawn Mendes - người từng 3 lần được vinh danh trên sân khấu MTV EMA 2017, đã được xướng tên lên bục nhận giải "Nghệ sỹ biểu diễn live hấp dẫn nhất" của năm nay.

Ngôi sao kỳ cựu người Mỹ Janet Jackson được tôn vinh "Biểu tượng toàn cầu" cho sự nghiệp 40 năm ca hát. Danh hiệu này trước đó từng được dành cho các ban nhạc U2, Queen, cùng các ca sỹ Whitney Houston và Eminem.

Ra đời năm 1994, giải thưởng MTV EMA là một trong 2 giải thưởng âm nhạc lớn do kênh truyền hình MTV tổ chức. Giải thưởng còn lại là MTV Video Music Awads (dành cho các video ca nhạc) tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ năm 1984.

K.H.
.
.
.