Đón đọc Văn nghệ Công an số 360

Thứ Năm, 21/09/2017, 09:02
Văn nghệ Công an số 360 phát hành thứ năm, ngày 21-9-2017.

Với các bài chính sau: Nỗi niềm... clip; Bước “dò đường”;

Công an các tỉnh vùng tâm bão: Quên ngày nghỉ đễ giúp đỡ người dân;

“Ồn ào” với Bolero: Trào lưu nhất thời hay sự hồi sinh đích thực?;

Người họa sĩ có nhiều cái “Nhất”;

Nhà sản xuất phim Việt bị xâm hại bản quyền trắng trợn;

Đôi cánh chim đầu đàn của tuồng Bình Định;

Nỗ lực mới của nhà văn Lê Hoài Nam trong tiểu thuyết “Mỹ nhân nơi đồng cỏ”;

Mùa thu đi dài theo đất nước;

Bàn thêm về “hậu hiện đại” ở Việt Nam;

Khi người nổi tiếng lạm dụng mạng xã hội: Lợi bất cập hại;

Nhà thơ Nguyên Sa: Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm;

Ca sĩ Phương Anh: Mong được khán giả cả hai miền yêu thương;

Tình yêu hội họa của một đại tá Công an;

Nhà thơ Vân Long với những thoáng heo may;

Số phận đặc biệt của một bài ca bất hủ;

Đánh án ma túy miền biên ải;

Tìm lại sắc phục Châu Ro;

Phải chăng có “mẫu số chung” đối với các nhân vật kiệt xuất chết trẻ?;

Truyện vụ án nước ngoài: Lời thú nhận bất ngờ;

Chùm truyện vui: Anh hiểu các chú rồi!;

Lý thuyết sư phạm... và nhiều bài viết hấp dẫn khác.

VNCA số 360 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 6.000 đồng/tờ. Bạn đọc muốn đặt báo dài hạn, xin liên hệ với bưu điện gần nhất. Ấn phẩm được gửi tới tận nhà.

CAND Online
.
.
.