Đón đọc An ninh thế giới giữa tháng số 140

Chủ Nhật, 08/09/2019, 11:54
Mời độc giả đón đọc An ninh thế giới giữa tháng số 140. Phát hành từ Thứ Ba, ngày 10-9-2019.

Với các nội dung: 

Theo dòng thời sự: Hối lộ triệu đô; Bình luận trong tháng: Ai chớp mắt trước; Vấn đề nhận định: Kinh tế thế giới trong “triệu chứng lâm sàng”; Gón nhìn sự kiện: Ẩn họa trên vùng an toàn; Câu chuyện trong tháng: Câu trả lời cho 50 năm; Vấn đề-Phản đề: Trường quốc tế: Nghịch lý của sự khai phóng; Đối thoại và suy ngẫm: Wifried Eckstein, Giám đốc Viện Goethe Hà Nội: Tất cả chúng ta và cả nàng Kiều nữa đều sống chung một cõi!; 

Tại sao – Tại sao: Tại sao chúng ta phải chịu nhiều cuộc chiến tranh; Góc nhìn hậu thế: Hoàng Sa – Đóa hoa độc nhất vô nhị trên vương miện Gia Long; Chuyện làng văn nghệ: Đi qua bên kia dốc mới thấy ánh mặt trời; Độc đáo ở Ly Hoàng Ly; Phóng sự đặc biệt: Con sóng nợ xô ngã làng chài tỉ phú; Tiêu điểm: Căn nguyên của cái ác; Khoa học và những nền văn minh: Mỹ, Iran và “lá bài” dầu mỏ: Trò chơi nguy hiểm; “Bóng ma” súng đạn ở Mỹ: Ác mộng chưa hồi kết; 

Sổ tay nhà văn: Dẫu quê kệch tiếng; Sổ tay cuộc sống: 5 lý do khiến sách giấy không thay thế được; Tiếng vọng thời gian: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng: Một tấm gương, một tiếng thơm; Họa sĩ Tô Minh Trang: Vinh dự khi được vẽ về Bác…; Sau bức màn bí mật: Người cứu rỗi vương quyền nước Pháp; Ông hoàng đẫm máu của Nam Phi; Tiếng nói trí thức: Ở Bhutan tìm định nghĩa hạnh phúc; Trà dư tửu hậu: Bây giờ lại nói về tiền; 

Vấn đề nhức nhối: Rút lá đơn ấy, liệu có dung dưỡng cho cái ác?; Thanh âm cuộc sống: “Tha thứ thôi”, để thốt lên được ba tiếng ấy…!; Câu chuyện thể thao: “Khắc tinh Park Hang Seo; Những bí ẩn của đời sống: Ký ức – Biển chỉ đường đến ngôi nhà nhân tính; Mua vui cũng được một vài trống canh: Phỏng vấn bảng đen; Dạo quanh facebook: Thong dong Bolero.

Báo CAND
.
.
.