Đón đọc An ninh thế giới giữa tháng số 132

Thứ Ba, 08/01/2019, 22:24
Mời độc giả đón đọc An ninh thế giới giữa tháng số 132 phát hành từ thứ Năm, ngày 10-1-2019
Với các nội dung:

Câu chuyện thời sự: Tu dưỡng, luyện rèn để danh thơm còn mãi; Vấn đề - Nhận định: Câu hỏi của nhân sư; Sự kiện – Góc nhìn: Quan hệ Mỹ - Trung: Vòng vây siết chặt; Nhân vật – Góc nhìn: Ceo Elon Musk: Hai thái cực đối lập; Vấn đề - Phản đề: Tái khởi động cuộc chạy đua  vào vũ trụ; Quan điểm trí thức:  “Niềm vui sinh ra từ sự cho đi”;

Đối thoại và suy ngẫm: Trung tướng – Giáo sư Nguyễn Xuân Yêm: Cần một tư duy mới về an ninh quốc gia; Đối thoại với chính mình: Chúng ta lấy gì để bảo lãnh tương lai?; Chuyện làng văn nghệ: Thi sĩ Huy Cận: Trăm năm vẫn lấp lánh lửa thiêng; Nhà thơ Hoàng Trung Thông: Anh sống như anh viết; Tại sao? Tại sao: Tại sao tiền không chỉ là tiền?; 

Trong mắt nhà khoa học: Cần một chuẩn mực trích dẫn trong báo chí phổ thông; Phóng sự đặc biệt: Xóm chài Vĩnh Tân ngày cuối năm: Có cơn gió rất buồn thổi qua; Tiêu điểm: Chuyện mất bò và chuyện nước mắt; Khoa học và những nền văn minh: Công nghệ “bắt tay” y tế: Vừa cứu người vừa kinh doanh siêu lợi nhuận; 

Tương lai nào cho sách giáo khoa điện tử?; Sổ tay nhà văn: Sự sống cựa mình trên từng trang sách; Phê bình nghệ thuật: Thư trai – một tâm thái văn nhân; Một thời để nhớ: Gương sáng xứ dừa; Tiếng vọng thời gian: Uy danh họ Đào oai trấn Hải Ninh; Sau bức màn bí mật: Chiếc tàu ngầm đầu tiên và sứ mệnh đầu tiên; Ngày tàn của “tên đồ tể Prague”; 

Dấu chân xứ người: Trên con đường Đại đế đã đi qua; Tiếng vọng đời thường: Ánh mắt buồn của “Hùm xám Tây Nguyên”; Vấn đề nhức nhối: Nếu trên làm gương, dưới không nịnh bợ; Thanh âm cuộc sống: Tám mảnh ghép trên đất Mỹ; Chuyện tình nghệ sĩ: Tình văn chương xuyên biên giới Việt – Ý; Cuộc sống nhiệm màu: O Bé!; Mua vui cũng được một vài trống canh: Phỏng vấn xe đạp; Dạo quanh facebook: Không phải nhân tài thì sao trọng dụng được nhân tài!

Báo CAND
.
.
.