Đội trưởng Đội pháo hoa Đà Nẵng "tiết lộ" màn trình diễn đặc sắc

Thứ Sáu, 28/04/2017, 18:08

“Yếu tố Ngũ hành sẽ được thể hiện bằng những ý tưởng kịch bản mới mẻ trên nền nhạc được viết riêng cho đội Việt Nam”- rất nhiều bất ngờ được Đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng Huỳnh Ngọc Chính hé lộ.



PV: Lần đầu tiên cuộc thi trình diễn pháo hoa Đà Nẵng được nâng tầm thành Lễ hội pháo hoa quốc tế- DIFF 2017, cảm xúc của đội chủ nhà Việt Nam lúc này như thế nào, thưa anh?

Ông Huỳnh Ngọc Chính: Hồi hộp, lo lắng, dù chúng tôi đã trải qua 9 kỳ pháo hoa từ năm 2008 đến nay. Nhưng có thể nói DIFF 2017 là show diễn lớn nhất mà chúng tôi từng tham gia kể từ cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đầu tiên. Chúng tôi đã chuẩn bị cho show diễn lớn của mình bằng tất cả những nỗ lực và niềm đam mê pháo hoa. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong mỏi của khán giả. Và rất hy vọng là đội chủ nhà Việt Nam sẽ có giải trong đợt này.

Đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng Huỳnh Ngọc Chính 

PV: Là đội chủ nhà, thi đấu cùng với rất nhiều quốc gia có nghệ thuật biểu diễn pháo hoa nổi tiếng thế giới trong một lễ hội rất quy mô như DIFF 2017, đây được coi là thách thức hay cơ hội cho đội Việt Nam?

Ông Huỳnh Ngọc Chính: DIFF 2017 vừa là thách thức lại cũng là cơ hội để đội Việt Nam được cọ xát, học hỏi những đội pháo hoa quốc tế tên tuổi. Trong số những đội tham dự DIFF năm nay, chúng tôi được biết có những đội có lịch sử gần trăm năm tuổi như đội Howard & Sons Pyrotechnics (Australia) được thành lập từ năm 1922, hay đội MARTARELLO S.R.L. (Ý) ra đời từ năm 1921. 

Đội Việt Nam mới được thành lập, còn non trẻ lắm, nên đây cũng là thách thức lớn cho đội. Tuy nhiên, cơ hội học hỏi này là vô cùng lớn, do đó chúng tôi xác định cố gắng hết mình và cũng đúc rút kinh nghiệm từ những đội pháo hoa tên tuổi.

PV: Các anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào?

Ông Huỳnh Ngọc Chính: Tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đã chuẩn bị được 90% cho phần trình diễn của đội Việt Nam. Đến ngày 29-4, phần chuẩn bị này phải được hoàn tất ở tất cả các hạng mục. Từ khâu soạn nhạc, đặt mua pháo, lên ý tưởng kịch bản và đặt các hiệu ứng pháo mới, sắp đặt ngoài bãi bắn… tính ra việc chuẩn bị cho DIFF 2017 của đội đã được tiến hành được 5 tháng.

Đội pháo hoa Việt Nam hi vọng đoạt giải cao

PV: Được biết đội Việt Nam năm nay được đầu tư rất bài bản và quy mô. Cụ thể, sự đầu tư đó được thể hiện ở những khâu nào?

Ông Huỳnh Ngọc Chính: Với tôi, sự đầu tư bài bản như bạn nói trước hết là ở chất xám. Một kịch bản thật ý nghĩa, với nhiều yếu tố bất ngờ đã được chúng tôi lên ý tưởng vô cùng kỹ lưỡng, dựa trên nền nhạc có sẵn của nhạc sỹ Minh Quân. Chúng tôi cũng tự tạo các hiệu ứng pháo mới cho màn trình diễn của đội.

Đầu tư thứ nữa là tài chính. Khi có kịch bản rồi, chúng ta sẽ đặt mua pháo hoa từ nước ngoài. Về kĩ thuật công nghệ thì đã có phần mềm FireOne với các thiết bị bắn nói chung cũng hiện đại nhất nhì thế giới.

PV: Chủ đề của DIFF 2017 là “Toả sáng Ngũ Hành Sơn". Đội Việt Nam sẽ thể hiện chủ đề này như thế nào trong bài trình diễn pháo hoa của mình?

Ông Huỳnh Ngọc Chính: “Toả sáng Ngũ Hành Sơn" là một chủ đề rất hay. Nó hợp với phong cảnh đất nước Việt Nam cũng như thành phố Đà Nẵng của chúng ta với núi Ngũ Hành, với sông Hàn thơ mộng. Ý tưởng kịch bản pháo hoa của chúng tôi là sẽ đưa những hiệu ứng pháo mới vào bài biểu diễn của mình, để thể hiện được chủ đề này.

Cụ thể, chúng tôi sẽ sử dụng những hiệu ứng pháo nước (pháo bắn xuống nước) và pháo tầm cao sẽ mang 5 màu sắc theo ngũ hành. Yếu tố âm nhạc cũng sẽ tương xứng với những màn trình diễn ẩn chứa nhiều yếu tố bất ngờ này. Năm nay, nhạc sỹ Minh Quân sáng tác riêng một bản nhạc cho đội Việt Nam. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian nghe đi nghe lại bản nhạc đó, để rồi lên ý tưởng cho kịch bản của bài biểu diễn sao cho nhạc và pháo hoa cộng hưởng một cách tuyệt vời để cho ra đời một màn trình diễn đẹp nhất của đội.

Đội pháo hoa Áo và Việt Nam cùng chờ đợi đến ngày trình diễn

PV: Anh đánh giá như thế nào về DIFF 2017 và sự đột phá của Đà Nẵng khi nâng tầm cuộc thi trình diễn pháo hoa thành Lễ hội pháo hoa quốc tế kéo dài tới hai tháng?

Ông Huỳnh Ngọc Chính: Đà Nẵng tạo ra cuộc thi này từ năm 2008 đến giờ. Có thể nói đây là sân chơi có một không hai trên đất nước mình, chỉ có Đà Nẵng mới được quyền đăng cai cuộc thi pháo hoa quốc tế hàng năm. Thứ nữa, đây là cơ hội tốt để Đà Nẵng thu hút khách du lịch, nâng tầm quốc tế cho thành phố và hiện thực hóa giấc mơ biến nơi đây thành “thành phố pháo hoa” của lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng.

Cảm ơn anh và chúc  đội Việt Nam giành chiến thắng!

PV
.
.
.