Thành phố không cây Trung Quốc chi 10 tỷ USD để có màu xanh

Chủ Nhật, 03/12/2017, 13:58
Khô khan thiếu ô xy khiến nhiều người đi hàng trăm km chỉ để nhìn thấy cây và ôm chầm lấy mà khóc,PT ngày 2-12 cho hay.

Nagqu, là thành phố  có diện tích lớn nhất tại Khu tự trị Tây tạng, lạnh lẽo quanh năm do bị bao phủ bởi lớp băng, vắng bóng cây xanh, thiếu ô xy, gây ra tình trạng ngột ngạt và ô nhiễm.

Không ít người dân từ Nagqu đi xe buýt xuống thành phố Lhasa trong ngày nghỉ chỉ để tìm đến một bóng cây râm mát. Có nhiều người xúc động tới mức ôm cây mà khóc.

Quang cảnh thành phố không cây.

Đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các nhà khoa học muốn chấm dứt tình trạng này. Họ muốn thực hiện dự án tạo tấm năng lượng mặt trời để sản xuất năng lượng điện truyền xuống một mạng lưới dây đồng khổng lồ đặt trên mặt đất nhằm sinh nhiệt. Sức nóng được sản sinh ra sẽ làm tăng nhiệt đất lên vài độ, làm tan chảy lớp đất băng phía dưới bề mặt đất để rễ cây mới trồng có thể chống chịu được băng giá.

Các đường lớn cũng không một bóng cây.

Dự án cũng sử dụng trí  thông minh nhân tạo giúp quan sát kỹ quá trình phát triển của cây non và lập tức phát âm thanh cảnh báo nếu nhành cây con bị gãy hay sâu bệnh. Chi phí dự án có thể lên tới 10 tỷ USD.

Toàn bê tông khô khan
Xa hơn chỉ có cánh đồng cỏ chăn nuôi.
Kế hoạch trồng cây qua tấm năng lượng mặt trời ở Nagqu.
Minh NG ( Theo scmp)
.
.
.