Thăm chợ phù thủy bán nhiều bào thai động vật khô để yểm bùa

Thứ Bảy, 13/01/2018, 11:20
MB ngày 12-1 cho hay, khu chợ nằm tại phố cổ La Paz ở Bolivia. Nơi đây những phụ nữ già trong trang phục Andean truyền thống là những chiếc váy dài sặc sỡ, đội những chiếc mũ rộng vành nhiều màu bày bán rất nhiều đồ đạc

Ngôi  chợ này có tên Mercado de las Brujas hay chợ phù thủy, bán các loại mà các thầy phù thủy hay thầy cúng hay dùng như:  xác khô của rắn, ếch, nai, rùa…. Mọi người tới đây mua để cầu sức khoẻ, tình yêu, trí thông minh, hạnh phúc, sự giàu có và tuổi thọ... 

Một số mặt hàng đáng chú ý khác là thảo dược đóng hộp từ Brazil và Peru được tin là có thể cải thiện chuyện chăn gối.

Dù người dân nơi đây theo  Cơ đốc giáo nhưng vẫn có tập tục cổ xưa mua bùa chú về cầu may.

Những thầy lang, phù thủy trên theo tiếng địa phương gọi là yatiri, họ thường đội những chiếc mũ màu đen và nhiều màu khác  được cho là có quyền lực ma thuật.

Thầy lang  cũng được cho là xem bói rất tốt, nhận biết kẻ thù định hãm hại người đến cầu cứu. Song song với đó là bán cho nạn nhân xác động vật, vòng, nhẫn, tượng …để trừ tà. 
Rất nhiều bào thai lạc đà không bướu được bán ở đây. Người dân Bolivia tin rằng, chôn bào thai xuống nền nhà để làm hài lòng thần Pachamama, vốn mang lại nhiều may mắn, giàu có.

Sao biển khô

Các bùa chú bằng đất  hình thù kỳ quái được cho là nơi trú ngụ cho các linh hồn. Một số bùa chú khác thì đem đến may mắn trong kinh doanh và tình cảm


Minh Ng
.
.
.