Người Hà Nội tranh thủ đạp xe tập thể dục lọc nước hồ

Thứ Hai, 18/12/2017, 19:40
Quận Đống Đa vừa lắp đặt thử nghiệm 3 bộ xe đạp lọc nước bên bờ hồ Hoàng Cầu gây nhiều sự tò mò với người dân...

Mỗi bộ xe đạp lọc nước gồm 2 xe đạp và một bể lọc với các ống dẫn hoạt động dựa trên sức người. Với những bộ máy này người dân có thể vừa tập thể dục vừa có thể góp phần làm sạch môi trường nước.

Quận Đống Đa hiện có 5 bộ máy lọc nước kiểu này và bước đầu được lắp đặt tại hồ Hoàng Cầu và hồ Láng Thượng...

Ba bộ lọc nước mới được lắp đặt bên hồ Hoàng Cầu.
Mỗi bộ gồm 2 máy đạp xe 
Bánh xe quay sẽ truyền động qua dây cu-roa.
Chuyển động đó sẽ làm quay mô tơ máy phát điện.
Từ đó chạy máy bơm hút nước dưới hồ lên
Nước hồ hút lên được đưa vào bể lọc chứa cát than hoạt tính.
Sau khi loại hết các chất bẩn hữu cơ nước sạch lại chảy xuống hồ.
Được sản xuất với mục đích gồm cả rèn luyện thân thể nên chiếc xe có đầy đủ chi tiết của một máy tập đạp xe tương tự trong một phòng tập gym.
Núm chỉnh tốc, người sử dụng có thể điều chỉnh độ nặng nhẹ của bàn đạp.
Bộ máy được thiết kế với nhiều đối tượng luyện tập khác nhau. 
Vừa luyện tập vừa lọc nước hồ vừa ngắm cảnh...
Bộ máy lọc nước đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong ảnh một cậu bé tò mò nhìn nước hồ được lọc trong bể lắng.
Một tài xế grab cũng đến tập trong lúc chờ khách.
Sau một vòng đi bộ quanh hồ, bác gái này cũng tới để thử cảm giác vừa đạp xe vừa lọc nước...
Tuy mới được lắp đặt nhưng nhiều người dân lo ngại khả năng mất mát thiết bị của bộ lọc nước đặc biệt này. Trong ảnh một chiếc xe đạp đã mất núm chuyển tốc.
Hy vọng chính quyền có biện pháp bảo vệ giữ gìn để công trình này hoạt động được trong một thời gian dài sắp tới.
Hậu Nghệ - Trần Ngọc (clip)
.
.
.