Nàng Mosa Lisa có thực sự đẹp?

Thứ Bảy, 03/11/2018, 20:20
Theo nghiên cứu của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Anh Julian De Silva, nàng Mona Lisa trong bức tranh nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci không mang vẻ đẹp hoàn hảo như chúng ta thường nghĩ...


Bức tranh vẽ nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci hiện được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp.

Nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của các chuyên gia và người yêu hội họa trong suốt nhiều năm qua.

Mới đây, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Julian De Silva ở London, Anh đã lập bản đồ khuôn mặt trong các kiệt tác nghệ thuật.

Trong số những tác phẩm hội họa mà bác sĩ Silva phân tích, kiểm tra có bức tranh nàng Mona Lisa bằng công nghệ hiện đại.

Kết quả kiểm tra cho thấy nàng Mona Lisa trong tranh của Leonardo da Vinci đạt 86,6% theo thang đánh giá tỷ lệ vàng về sự hoàn hảo thể chất của người Hy Lạp.

Nàng Mona Lisa bị trừ điểm khá nhiều bởi gương mặt lớn, hình dáng của đôi mắt, cằm 2 ngấn và khoảng cách nhỏ giữa môi và mũi.

Tỷ lệ vàng là một phương trình toán học do người Hy Lạp đưa ra để đánh giá vẻ đẹp thể chất của con người.

Tỷ lệ này được áp dụng đánh giá vẻ đẹp của mọi người, kể cả nam và nữ cũng như được áp dụng để đánh giá riêng gương mặt của mỗi người.

Tỷ lệ trung bình là 1,62. Con số này càng cao thì càng chứng tỏ người được đánh giá có gương mặt càng hoàn mỹ.
V.Cường (tổng hợp)
.
.
.