Choáng với mức giá hơn 8 tỉ đồng cho chiếc xe đua mô hình

Thứ Bảy, 06/07/2019, 12:03
Được chế tạo từ các vật liệu đắt đỏ qua bàn tay thiên tài của thợ kim hoàn Russel Lord, chiếc xe đua mô hình Ford Escort Mk II vừa được bán với đấu giá 360.000 USD (khoảng hơn 8 tỉ đồng)...

Chiếc xe mô hình này có tỷ lệ 1:25, được mô phỏng theo hình mẫu xe đua RS1800 từng giành chức vô địch World Rally Championship năm 1981.

Phần đầu xe được làm hoàn toàn bằng bạc trong khi các bộ phận quan trọng khác như lưới tản nhiệt hay cánh lướt gió và phần bánh xe được làm từ vàng nguyên chất. Các loại đèn như đèn pha, đèn lùi được làm từ kim cương trắng và đèn báo làm từ đá saphia màu cam bắt mắt.

Chiếc xe mô hình Ford Escort Mk II được chốt giá 360.000 USD.

Đặc biệt, phần huy hiệu Ford làm từ saphia màu xanh quý hiếm nổi bật trên toàn tổng thể xe. Nghệ nhân Russel Lord còn gắn thêm ở phần thanh chắn bùn phía sau hơn 600 viên kim cương đen.

Ngoài ra, phần kính xe cũng được gia công tỉ mỉ bằng cách dùng các mảnh thủy tinh vụn nấu chảy làm kính thật.

Nếu chú ý kĩ hơn đến từng chi tiết, mô hình thu nhỏ này còn có nhiều điểm đáng kinh ngạc hơn. Những điểm nhấn có thể kể đến như độ tỉ mỉ trong thiết kế chi tiết cả phần nội thất như thật lẫn khoang động cơ của xe.

Nghệ nhân kim hoàn Russell Lord đã mất tới 2.500 giờ để chế tác ra siêu phẩm này trong suốt 25 năm qua. Có khoảng thời gian dự án đã tạm ngưng cho đến khi con trai ông nhìn thấy một phần mô hình đã hoàn thành và khuyến khích ông hoàn thành nó.

Chi phí riêng cho phần vật liệu tính ra đã hơn 100.000 USD. Chưa tính công sức bỏ vào chiếc xe mô hình đã có giá đắt gấp đôi mẫu xe thể thao Ford Mustang.

Chiếc xe mô hình Ford Escort Mk II này vừa được bán đấu giá thành công trên The Market, thu về 360.000 USD (khoảng hơn 8 tỉ đồng).

Được biết, Russel Lord sẽ tiếp tục chế tạo thêm một mô hình khác, dự kiến là chiếc Escort Mk I.

Thi Vân (theo The Market)
.
.
.