Cây sồi 450 tuổi phủ rộng 1.600m² đẹp như bức tranh thủy mặc

Chủ Nhật, 19/11/2017, 12:12
Theo DK ngày 18-11, cây sồi trên nằm trong công viên Angel Oak trên đảo Johns bang South Carolina, Mỹ. 

Cây cổ thụ này có chiều cao 20 m và đường kính thân 8m, trong khi bóng của nó che phủ diện tích rộng 1.600m² và cành dài là 57m. Dù bị tàn phá nặng nề bởi bão Hugo năm 1989, song nó vẫn đẹp và vươn lên mạnh mẽ.

Sồi đẹp như kiệt tác thiên nhiên.
Cành vươn dài 57m.

Sồi nằm trên mảnh đất của người chủ sỡ hữu Justis và Martha Angel, và nó cũng được đặt theo tên này. Phần lớn mọi người đều tin rằng đây là cây sồi lâu đời nhất còn sống ở phía đông sông Mississippi, nhưng một số cây sồi ở phía nam được cho là có tuổi thọ nhiều hơn hàng trăm năm.

Lớp thời gian thể hiện rõ thân cây.

Dù có nhiều dự án mọc quanh cây sồi, song việc bảo tồn kiệt tác thiên nhiên được đặt lên hàng đầu. Vào mùa xuân và mùa hè, nhiều sự kiện diễn ra quanh cây cổ thụ này như “buổi tối dưới cây sồi thiên thần”, diễn kịch hay lễ hội Spoleto.

Thân sồi rất lớn và đượm chất cổ kính.
Quanh cây sồi có nhiều câu chuyện ma mị.

Một số câu chuyện cho rằng, quanh cây sồi có rất nhiều bóng ma nô lệ ở đây. Thực tế, rất nhiều nô lệ đã từng sống và phục vụ các ông chủ ở đây.

Minh Ng.
.
.
.