Tòa nhà cao nhất thế giới

Thứ Tư, 16/12/2015, 16:19
Trong ảnh là đồ họa mô phỏng tòa tháp Jeddah Tower, đang được tiến hành xây dựng tại thành phố Jeddah, đô thị lớn hàng thứ 2 ở Arập Xêút, sau khi hoàn thành vào năm 2018 sẽ trở thành tòa nhà cao nhất thế giới.

Theo bản vẽ thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ Adrian Smith, cũng là người thiết kế tháp Burj Khalifa ở Dubai đang giữ danh hiệu là tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay, thì tòa tháp Jeddah Tower có chiều cao là 1.008m hơn hẳn tháp Burj Khalifa tới 180m, với tổng diện tích sàn xây dựng là 530.000m2, bao gồm 200 tầng lầu. Việc đi lại giữa các tầng lầu bên trong tòa tháp do 58 cặp thang máy kỹ thuật số đời mới thực hiện.

Tòa tháp Jeddah Tower được khởi công xây dựng vào tháng 8-2011, do Chính phủ Arập Xêút đầu tư với nguồn kinh phí là 1,23 tỉ USD. Tòa tháp kỷ lục này là tâm điểm của đề án xây dựng quần thể khổng lồ Jeddah City, có tổng kinh phí là 20 tỉ USD.

K.Dung (theo Reuters)
.
.
.