Tin tặc nước ngoài tấn công hệ thống máy tính của Iran

Chủ Nhật, 08/04/2018, 17:02
Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông Iran vừa xác nhận hệ thống máy tính của nước này đã bị tin tặc tấn công.

Theo thông tin từ Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông Iran, vụ tấn công tin tặc quy mô lớn trên xảy ra vào tối 6-4. 

Nhóm tin tặc đã lợi dụng lỗ hổng trong các bộ định tuyến Cisco để tiến hành vụ tấn công với nhiều mục tiêu trên khắp thế giới. Bước đầu xác định, chúng tấn công nhiều mục tiêu tại châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ với tổng số khoảng 200.000 thiết bị bị ảnh hưởng. Vụ tấn công được nhà chức trách vô hiệu hóa sau đó.

Dòng cảnh báo do tin tặc để lại sau cuộc tấn công vào Iran.

Thống kê chi tiết về số "nạn nhân" của vụ tấn công, Mỹ có 55.000 thiết bị bị ảnh hưởng, Trung Quốc là 14.000 thiết bị riêng tại Iran là khoảng 3.500 thiết bị. Sau cuộc tấn công nhằm vào hệ thống máy tính của Iran, tin tặc còn để lại dòng cảnh báo "Don't mess with our elections" (Đừng can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng tôi) cùng lá cờ Mỹ.

Theo đánh giá của Nhóm nghiên cứu và tình báo an ninh Talos của Cisco, tin tặc thực hiện vụ tấn công chủ yếu nhắm vào các cơ quan chính phủ trọng yếu của nhiều nước nhưng rất khó để nhận định về mục đích tin tặc thực hiện vụ tấn công bởi đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận việc dữ liệu bị đánh cắp.

B.C.
.
.
.