Người đầu tiên kiện SamSung vì Note 7 phát nổ

Thứ Hai, 19/09/2016, 15:11
Ngày 19-9, hãng tin ABC cho biết, một công dân Mỹ đã đệ đơn kiện hãng điện tử Hàn Quốc sau khi bị thương do chiếc điện thoại Note 7 phát nổ trong túi quần.

Theo mô tả của đơn kiện thì chiếc Note 7 của Jonathan Strobel một cư dân tại Palm Beach County, Florida đã phát nổ trong túi phải của mình vào ngày 9-9 khiến ông này bị bỏng và sốc nặng.

Phát ngôn viên SamSung cho biết đã biết về vụ kiện nhưng sẽ không phát biểu gì trước khi có phán quyết.

Jonathan Strobel bị thương bên chiếc điện thoại phát nổ.

Theo ước tính nếu bị xử thua, SamSung sẽ phải trả khoảng 15.000 USD.

Trước đó hôm 15-5, Uỷ ban An toàn Sản xuất của Mỹ (CPSC) đã cho phép việc thu hồi hàng loạt loại điện thoại thông minh Note 7 sau khi có các báo cáo về pin của loại smartphone này phát nổ.

Chiếc Note 7 của Note 7 của Jonathan Strobel.

Theo CPSC có 92 báo cáo về Note 7 phát nổ tại Mỹ trong đó 26 trường hợp bị thương,  55 báo cáo về các thiệt hại do hỏa hoạn gây ra pin Note 7 phát nổ trong xe hơi hay nhà để xe.

CPSC ước tính có gần 1 triệu chiếc Note 7 đã bán ra tại Mỹ trong thời gian qua, và 97% chúng có thể bị lỗi pin, tuy nhiên chỉ những chiếc được bán trước 15-9 mới trong diện thu hồi.

Bình Nguyễn
.
.
.