Phát minh cực "độc": Xe ô tô đâm người không chết

Thứ Sáu, 20/05/2016, 14:01
Google cho biết xe ô tô không người lái của tập đoàn sẽ an toàn hơn nhiều lần so với xe có người lái.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa, xe tự hành sẽ không bao giờ đụng vào người khác bởi vì tai nạn thường có thể xảy ra bất kỳ khi nào, chúng ta không thể tránh khỏi.

Nhưng đừng sợ: Google đã phát minh ra một lớp dính đặt trước xe ô tô sẽ bảo vệ người đi  bộ khi họ bị đụng trúng.

Xe ô tô tự lái của Google

Bằng sáng chế được công nhận trong tuần này, hoạt động giống như miếng keo bẫy ruồi, thay vì toàn thân người đi bộ bị hất tung lên và bị thương năng khi bị đâm, thiết kế sẽ dính chặt người đó cho đến khi xe giảm tốc độ và dừng hẳn.

“Trong trường hợp một vụ va chạm giữa xe ô tô và người đi bộ, chấn thương đối với người đi bộ thường được gây ra không chỉ bởi tác động ban đầu của chiếc xe và người đi bộ, mà còn do tác động thứ cấp giữa người đi  bộ và mặt đường hoặc vật thể khác”,  bằng sáng chế nêu.

Mô hình diễn tả lớp keo bảo vệ người đi bộ khi bị xe Google đụng

 “Chất dính này dính người đi bộ vào xe, cho đến khi xe dừng hẳn. Chất dính sẽ bao phủ toàn bộ đầu xe, nó chỉ được kích hoạt khi có một vụ va chạm, ngăn chặn tai nạn”.

Toại Khanh
.
.
.