Phát hiện 3 doanh nghiệp vi phạm bản quyền máy tính khoảng 3 tỷ đồng

Thứ Sáu, 10/06/2016, 15:58
Ngày 10-6, Liên minh phần mềm (BSA) cho biết, trong đợt thanh tra đầu tiên hưởng ứng“Tháng hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ Thế giới vì mục tiêu hội nhập” tại địa bàn phía Nam, Đoàn thanh tra liên ngành gồm Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra tại một số doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và Bến Tre. 

Trong đợt kiểm  tra 247 máy tính, đã phát hiện hơn 500 phần mềm không phép. Theo ước tính của chủ sở hữu, phần mềm vi phạm mà 3 doanh nghiệp này sử dụng có giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc thực thi bản quyền phần mềm máy tính tại các doanh nghiệp.

Theo BSA, trong thời gian tới các hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trên toàn quốc trong lĩnh vực phần mềm máy tính nhằm đạt được mục tiêu bảo hộ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam, giữ vững các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ.

H.Thanh
.
.
.