Nga phóng thành công tên lửa đưa vệ tinh của Mỹ lên quỹ đạo

Thứ Năm, 08/06/2017, 18:03
Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos ngày 8-6 cho biết đã phóng thành công một tên lửa đẩy Proton-M, đưa vệ tinh viễn thông của Mỹ mang tên Echostar-21 lên quỹ đạo.


“Vụ phóng lần này đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Tầng thứ 3 của tên lửa đã tách thành công, đẩy vệ tinh viễn thông của Mỹ vào đúng quỹ đạo bay cần thiết”, RT dẫn thông báo của Roscosmos đưa tin. Tên lửa Proton – M đã được phóng đi từ sân bay vũ trụ Baikonur vốn được Nga thuê lại của Kazakhstan.

Vụ phóng tên lửa sáng ngày 8-6 của Nga. Ảnh: Sputnik

Đây là phi vụ đầu tiên của Proton – M trong năm nay. Vụ phóng gần nhất diễn ra vào tháng 6-2016, khi đó tên lửa đẩy của Nga đã mang vệ tinh Intelsat-31 cũng của Mỹ lên quỹ đạo.

Lẽ ra Echostar-21 đã được đưa lên không gian không lâu sau vụ phóng Intelsat-31, tuy nhiên, các chuyên gia đã phát hiện một lỗi kĩ thuật của tên lửa dự định được sử dụng.

Proton-M là tên lửa vận chuyển lớn nhất của Nga, nó đã đưa hàng chục vệ tinh của Nga và nước ngoài lên quỹ đạo kể từ khi được đưa vào sử dụng từ năm 2001.

Moscow có kế hoạch phóng 5 tên lửa Proton-M trong năm 2017.


Hình ảnh vụ phóng Proton-M của Nga sáng 8-6. Video: Roscosmos
Thiện Nhân
.
.
.