Nga chế tạo thành công máy phát điện kết hợp năng lượng gió và mặt trời

Thứ Hai, 16/01/2017, 21:07
Hai nhà khoa học Valery Perevalov và Leonid Primak tại Viện kỹ thuật điện Moscow và Trung tâm công nghệ cao Zelenograd đã chế tạo thành công máy phát điện kết hợp hai nguồn năng lượng gió và mặt trời.

Theo đó, máy phát điện là sự kết hợp giữa pin mặt trời với tua bin gió có hiệu suất lớn, có khả năng chịu đựng các cơn gió mạnh vùng ôn đới giá lạnh. Đây sẽ nguồn năng lượng sạch thân thiện với môi trường hơn các nguồn năng lượng truyền thống như than đá và dầu mỏ.

Hai nhà khoa học Nga Leonid Primak và Valery Perevalov bên máy phát điện

“Chúng tôi tin rằng với việc tính toán chi phí sản xuất điện trong thời gian 10 năm, chúng tôi có thể tiết kiệm chi phí từ 2,5-3 lần so với nguồn năng lượng truyền thống ", hai nhà khoa học Nga cho biết

Dự kiến, ​​máy phát điện sẽ được thử nghiệm ở ngoại ô vùng Kaliningrad, phía Tây nước Nga và những lô hàng thương mại đầu tiên sẽ được sản xuất vào cuối năm 2017.

Thanh Nga (Sputnik)
.
.
.