Dịch bệnh COVID-19 khiến hội nghị F8 bị hủy bỏ

Thứ Sáu, 28/02/2020, 20:15
Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook buộc phải thông báo hủy bỏ Hội nghị các nhà phát triển F8 vì tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến căng thẳng.


Thông tin đăng tải trên tờ CNET hôm 27/12, Hội nghị các nhà phát triển F8 - 2020, một sự kiện thường niên lớn nhất của Facebook hàng năm đã buộc phải hủy bỏ chương trình vốn được dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị San Jose McEnery trong 2 ngày 5/5 và 6/5. 

Dịch bệnh COVID-19 khiến hội nghị F8 bị hủy bỏ

Nguyên nhân khiến Facebook phải đưa ra quyết định trên do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất căng thẳng tại nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran và trong đó có cả Mỹ...

Trước đó, Facebook đã phải hủy một loạt chương trình khác như hội nghị thượng đỉnh marketing ở Silicon Valley dự kiến diễn ra trong tháng 3, hội nghị các nhà phát triển toàn cầu Global Developers Conference và PAX East.

Được biết, tính đến chiều 28/2, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch COVID-19 là 2.858. Tổng số ca nhiễm là 83.272. Có 36.436 ca chữa khỏi.

Có 70 ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Cụ thể, 13 ca tại Hàn Quốc, 8 ca tại Nhật (đã tính 4 ca trên du thuyền Diamond Princess neo đậu tại đây), 17 ca tại Ý, 26 ca tại Iran, 2 ca tại đặc khu Hong Kong, 2 ca tại Pháp, 1 ca tại Đài Loan, 1 ca tại Philippines.

B.Công (t/h)
.
.
.