Ấn Độ sẽ trở thành thị trường năng lượng mặt trời lớn thứ 3 thế giới

Thứ Ba, 09/05/2017, 15:17

Bridge to India vừa công bố cuốn cẩm nang về năng lượng mặt trời, trong đó cho rằng trong năm 2017, Ấn Độ sẽ trở thành thị trường năng lượng mặt trời lớn thứ 3 toàn cầu.



Ngày 8-5, tại New Delhi, hãng cung cấp dịch vụ tư vấn và kiến thức trên thị trường công nghệ sạch Bridge to India, công bố cuốn cẩm nang về năng lượng mặt trời của Ấn Độ có tên gọi India Solar Handbook 2017.

Hãng trên nhận định, với 8,8 GW công suất năng lượng mặt trời dự kiến được bổ sung, tăng 76% so với năm 2016, Ấn Độ sẽ vượt qua Nhật Bản trở thành thị trường quang điện lớn thứ ba thế giới trong năm 2017, sau Trung Quốc và Mỹ.

Hệ thống điện mặt trời tại Ấn Độ

Tính đến tháng 3-2017, Ấn Độ đã lắp đặt được 12,2GW năng lượng mặt trời có thể sử dụng được.

Khoảng 79GW công suất năng lượng mặt trời có thể được bổ sung trên toàn cầu trong năm 2017, trong đó các nước châu Á tiếp tục chi phối xu hướng này trong khi châu Âu đang tụt lại phía sau.

Công suất năng lượng Mặt Trời của Ấn Độ dự kiến đạt 18,7GW vào cuối năm 2017, chiếm khoảng 5% thị phần toàn cầu, tăng 89% so với năm 2016, trong khi tổng công suất năng lượng mặt trời bổ sung trong 5 năm tới dự kiến đạt 56GW.

Cẩm nang cho biết, về mặt địa phương, bang Tamil Nadu, Andhra Pradesh và Telangana đã nổi lên là những bang đang phát triển nhanh nhất ở Ấn Độ trong lĩnh vực lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời và trong năm 2017, gần 60% tổng công suất bổ sung mới của Ấn Độ dự kiến sẽ là ở các bang miền Nam này.

Trước đó, Ấn Độ đã hoàn thiện hệ thống điện mặt trời lớn nhất thế giới đặt tại tỉnh Kamuthi. Hệ thống này có công suất 648MW, có thể cấp điện cho 150.000 hộ dân. Nó bao gồm 2,5 triệu mô đun lấy ánh sáng mặt trời, 576 bộ chuyển nhiệt năng sang điện năng, 154 máy biến thế và 6.000km dây cáp. Hệ thống trải rộng trên diện tích 10km2. Chi phí xây dựng là 679 triệu USD.

Hồng Sơn (tổng hợp)
.
.
.