Đồng bào giáo dân Khánh Hòa tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ Bảy, 27/12/2014, 10:37
Tại TP Nha Trang ngày 26/12, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BNV (V11) ngày 7/6/1994 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” giai đoạn 1994 – 2014 và Sơ kết 2 năm về “Phát động toàn dân chủ động phòng, chống các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp trên địa bàn toàn tỉnh”; đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”.

Trong 10 năm qua, giáo dân đã phát hiện và cung cấp cho cơ quan Công an trên 2.000 nguồn tin có giá trị, hỗ trợ cho lực lượng Công an khám phá, bắt giữ nhiều đối tượng, khởi tố 330 vụ án hình sự, vận động 186 đối tượng ra tự thú, tiến hành đấu tranh triệt phá 35 tụ điểm cờ bạc, làm rõ 249 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Qua sơ kết 2 năm “Phát động toàn dân chủ động phòng, chống các loại tội phạm cướp, cướp giật”, người dân đã phối hợp Công an giáo dục 4.985 đối tượng có tiền án, tiền sự cướp, cướp giật, trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng... Tại hội nghị có 5 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen, 11 tập thể và 12 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc.

PV
.
.