Bộ trưởng Trần Đại Quang:

Đội A32 chỉ biết còn Đảng là còn mình, xứng danh Anh hùng

Thứ Năm, 18/06/2015, 19:47
Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 18/6, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh long trọng tổ chức gặp mặt truyền thống Đội A32- Đơn vị vừa được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự buổi gặp mặt và động viên cán bộ, chiến sỹ cách đây tròn 25 năm đã trực tiếp tham gia đơn vị trinh sát đặc biệt, với bí số A32.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Vũ Thanh Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Đại tá Nguyễn Viết Sành, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh; nguyên Đội trưởng A32 và các đồng chí cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia Đội từ ngày đầu thành lập đã bồi hồi xúc động ôn lại những kỷ niệm, thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, sáng ngời lên phẩm chất cách mạng trong sáng, đức hy sinh âm thầm, quả cảm, kiên định vững vàng, mưu trí, sáng tạo của người cán bộ, chiến sỹ trinh sát an ninh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng quà lưu niệm cán bộ, chiến sỹ Đội A32.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đại biểu tham dự buổi gặp mặt; hoan nghênh Tổng cục An ninh đã tổ chức chu đáo buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, việc thành lập Đội A32 là chủ trương đúng đắn, nhạy bén, kịp thời, góp phần bảo vệ Đảng; bảo vệ thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng, bảo vệ nội bộ; trong mọi diễn biến tình hình, lực lượng Công an nhân dân luôn khẳng định sự tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhân dân, chỉ biết còn Đảng là còn mình, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Những bài học kinh nghiệm được rút ra qua thực tiễn công tác, chiến đấu của Đội A32; đó là phải nhạy bén trước mọi diễn biến của tình hình, mọi hoạt động phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đảm bảo nguyên tắc tuyệt đối bí mật, mọi đối sách phải đảm bảo các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật, trong đó lấy đối sách làm chính… vẫn còn nguyên giá trị đối với toàn lực lượng Công an nhân dân hôm nay.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các cán bộ, chiến sỹ Đội A32.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; nắm chắc tình hình và kiểm soát được tình hình; kiên định lập trường tư tưởng của người Công an cách mạng; tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việt Hưng
.
.