Đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống, hình tượng người chiến sỹ CAND

Thứ Ba, 02/06/2015, 18:51
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn về chuỗi các sự kiện kỷ niệm, gương điển hình tiên tiến và chiến công trên mặt trận đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bình yên cuộc sống của lực lượng CAND…

Ngày 2/6, tại Hội nghị Giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Bộ Công an đã phối hợp tổ chức giới thiệu nội dung triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh  (BVAN) Tổ quốc. Dự buổi họp báo có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND báo cáo tóm tắt những nội dung đã triển khai thực hiện, chương trình hoạt động kỉ niệm và một số nội dung, yêu cầu cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, ngay từ đầu năm 2015, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có những kế hoạch và xây dựng các chương trình hành động cụ thể; công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng tốt theo kế hoạch và chương trình đề ra; các hoạt động được triển khai đến tận cơ sở, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh lãng phí; bám sát Đề án kỷ niệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 cũng như các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đặc biệt nhấn mạnh, thành tích trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội lớn của lực lượng CAND “có sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ của ban, ngành các cấp và nhân dân, cũng như báo chí trong cả nước…”.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành cùng lực lượng CAND; tuyên truyền sâu rộng hơn về chuỗi các sự kiện kỷ niệm, gương điển hình tiên tiến và chiến công trên mặt trận đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bình yên cuộc sống của lực lượng CAND… để “hình ảnh người chiến sỹ Công an gần gũi, thân thiện và có sức lan tỏa trong lòng nhân dân”, từ đó giúp lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình…

Trần Xuân
.
.