Đấu tranh mạnh với thuốc lá lậu trên tuyến biên giới Long An

Thứ Ba, 10/02/2015, 00:02
Từ 20/11/2014 đến nay, qua nhiều đợt phòng chống, Công an huyện Đức Huệ, Long An đã phát hiện, bắt giữ 15 vụ buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ tang vật gồm: 36.028 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 23 chai rượu ngoại, tạm giữ 14 xe môtô, 1 xe ôtô, 1 xuồng máy, đề nghị khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng.

Vào ngày 1/2 vừa qua, lực lượng tuần tra chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ kiểm tra xe ôtô mang BKS 61A-13493 có dấu hiệu nghi vấn, phát hiện bên trong xe chứa 1.530 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Tài xế Lý Văn Ngọc, 22 tuổi, thường trú số 9/3 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 28, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh khai nhận: nhập lậu số thuốc lá này vận chuyển về TP Hồ Chí Minh bán lại kiếm lời.

Vào lúc 2h30 ngày 2/2, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ mật phục bắt quả tang Thái Tuấn Phong (27 tuổi, thường trú áp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) điều khiển xe môtô hiệu Dream BKS 70K6-0787 vận chuyển 1.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Jet lưu thông từ hướng Mỹ Quý Tây đến xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ.

Công an huyện Đức Huệ thu giữ thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cùng thời điểm trên có một người khác điều khiển xe môtô vận chuyển 2.400 gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Jet, khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng bỏ phương tiện và hàng hóa để tẩu thoát. Tại cơ quan Công an, Phong khai nhận mình vận chuyển thuê cho một người tên Âu. Riêng trong ngày bị bắt, y đã vận chuyển thuốc cho Âu tổng cộng 3 chuyến, mỗi chuyển 1.500 gói, được trả công 60.000 đồng/chuyến.

Lực lượng Công an các xã, thị trấn của huyện Đức Huệ cũng đã tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu, bắt giữ được 55 vụ, 4 đối tượng, thu giữ hàng hóa gồm 38.772 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 65 xe môtô là phương tiện vận chuyển. Hầu hết các vụ khi bị phát hiện, đối tượng bỏ phương tiện và hàng hóa để tẩu thoát.

Nhìn chung, công tác phòng chống buôn lậu đã mang lại kết quả nhất định. Mặt khác, khi các lực lượng phối hợp đánh mạnh, lượng nguồn hàng trong nội địa khan hiếm dẫn đến giá thuốc lá ngoại nhập lậu tăng, buôn lậu sẽ thu được lãi cao. Thực tế này càng kích thích các đầu nậu và một bộ phận người dân tìm mọi cách để vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm kiếm lời.

Thời gian tới, Công an huyện Đức Huệ tiếp tục củng cố nâng cao vai trò, sức chiến đấu của lực lượng Công an cơ sở, đặc biệt là ở các xã biên giới, duy trì công tác phối hợp, làm tốt công tác nắm tình hình, tổ chức đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động nhập lậu hàng hóa trên tuyến biên giới.

Công Xi
.
.