Dấu ấn anh hùng của Công an thành phố Cảng thời kỳ chống Pháp

Thứ Hai, 19/01/2015, 14:40
Ngày 20/1/2015, Công an TP Hải Phòng vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý – Anh hùng LLVTND. Đây là sự ghi nhận của Nhà nước, của nhân dân đối với cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Cảng trong những năm kháng chiến chống Pháp. Lật lại những trang sử vàng của đất và người nơi đây mới thấy, những chiến công của lực lượng CAND đã góp phần không nhỏ trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nước nhà.

Ra đời trong phong trào Cách mạng Tháng Tám, Công an Hải Phòng được Đảng, Bác Hồ giáo dục, đào tạo, đã tỏ rõ phẩm chất mưu trí, dũng cảm, kiên trung, làm nên những huyền thoại một thời đạn bom, xứng đáng là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.

Khi miền Bắc được giải phóng, Hải Phòng vẫn còn phải trải qua 300 ngày tập kết chuyển quân của lính Pháp. Đây là giai đoạn địch âm mưu ép dân di cư, phá dỡ máy móc và cài cắm gián điệp, song Công an Hải Phòng dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an và Thành uỷ, đã cùng quân, dân bảo vệ nguyên vẹn thành phố. Tiếp quản TP Hải Phòng ngót trăm năm chế độ thực dân, biết bao phức tạp về ANTT, song đã làm tốt công tác nắm hộ, nắm người, dựng hồ sơ gần 30 tổ chức phản động, đấu tranh hàng chục chuyên án gián điệp. Điển hình là chuyên án C30 và GM65, được đánh giá như những “Chiến dịch phản gián”, cất vó 2 mạng lưới với 21 điệp viên Mỹ, thu hàng trăm khẩu súng, điện đài và mìn. Lực lượng cảnh sát cũng tấn công mạnh đối tượng hình sự, phá hàng chục vụ án mỗi năm. 

Miền Bắc yên tiếng súng chưa tròn chục năm, ngày 5/8/1964, Lầu Năm Góc tạo ra sự kiện vịnh Bắc bộ, lấy cớ đánh phá miền Bắc. Trong đó hàng nghìn lượt máy bay, tàu chiến rải xuống Hải Phòng hàng vạn tấn bom đạn. Thực hiện chủ trương của Thành ủy “chuyển hướng chiến lược sang thời chiến”, Công an Hải Phòng chủ động bảo vệ các trọng điểm kinh tế, an ninh, quốc phòng, tổ chức hàng chục vạn người dân sơ tán. Công an vì dân, được dân tin yêu, gửi cả chìa khoá nhà, vàng, tài sản để rời thành phố. Trong hoàn cảnh đạn bom khốc liệt, Công an Hải Phòng làm tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, khích lệ tinh thần chiến đấu dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ, cứu hàng chục tàu nước ngoài chở hàng viện trợ đến Việt Nam bị máy bay Mỹ tấn công. Điển hình là cứu tàu Jozef Conrad của Ba Lan, chở 7 nghìn tấn xăng dầu bị trúng bom và tàu Alexan Grin của Liên Xô chở đầy phân đạm bốc cháy tại cảng, ngăn chặn nguy cơ gây nhiễm độc cả thành phố.

Trong chiến đấu bảo vệ dân, bảo vệ tài sản, Thượng úy Nguyễn Hồng Quân, Phó Khu Công an Hồng Bàng; Hạ sỹ Cảnh sát khu vực Nguyễn Thị Du; Thượng sỹ Nguyễn Đình Thành và Hạ sỹ Đỗ Duyên Thịnh, Cảnh sát PCCC đã anh dũng hy sinh.

Công an Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Công an giao là làm thất bại chiến dịch phong toả của Mỹ bằng bom và thủy lôi, bảo đảm an toàn hàng nghìn chuyến tàu ra vào Cảng, hàng chục vạn chuyến xe ra tiền tuyến. Đồng thời bảo vệ tuyệt đối bí mật nơi khởi hành của những đoàn tàu “không số”, phá hàng chục chuyên án, mà điển hình là ED69, đánh sập tổ chức gián điệp Mỹ chuyên thu thập tài liệu về chi viện chiến trường của ta. Giai đoạn này, toàn lực lượng Công an Hải Phòng đăng ký tình nguyện chi viện an ninh miền Nam và hàng trăm đồng chí đã lên đường, lập công xuất sắc.

Công an Hải Phòng bảo vệ những chuyến hàng chi viện chiến trường.

Hơn hai mươi năm bảo vệ thành phố và chi viện miền Nam đánh Mỹ, biết bao chiến công, thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Hải Phòng. Đội CSKV Thượng Lý, Đội Cảnh sát PCCC, Phòng PKD3, Trạm CSGT bến phà Bính, Đồn 34, Trạm 303 CAND vũ trang và Thượng úy Nguyễn Hồng Quân, được Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVTND. Công an Hải Phòng được Nhà nước tặng 174 Huân chương Quân công hạng nhất, nhì, ba; 472 Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba. Năm 1960 được Bác Hồ tặng cờ Đơn vị dẫn đầu Công an toàn quốc; năm 1967 được Hội đồng Chính phủ tặng Cờ thi đua luân lưu; 20 năm liền (1956 - 1975) được Bộ Công an tặng cờ và bằng khen, 6 lần Bác Hồ và Bác Tôn tặng lẵng hoa. Năm 2014, Công an TP Hải Phòng được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Pháp. Lễ đón nhận danh hiệu cao quý này diễn ra vào ngày 20/1 sẽ là ngày hội của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Hải Phòng. Những câu chuyện của quá khứ, những ký ức trong những năm kháng chiến đầy gian khó sẽ là bài học cho thế hệ chiến sỹ trẻ hôm nay.

Phát huy truyền thống vẻ vang, Công an thành phố Cảng đã và đang không ngừng phấn đấu, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ”, lấy phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” làm nội dung thi đua xuyên suốt. Đồng thời phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với hàng trăm mô hình hoạt động hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng, giữ gìn TTATXH và bình yên cho nhân dân, tạo môi trường thu hút đầu tư, góp phần xây dựng Hải Phòng là thành phố Cảng xanh - văn minh - hiện đại.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.