Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp

Thứ Ba, 28/07/2015, 18:03
Trong 2 ngày (ngày 28 và 29/7), Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo, có đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về bảo vệ An ninh quốc gia; các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng, chống và kiểm soát ma túy; kiềm chế tai nạn giao thông.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tình hình an ninh chính trịđược giữ vững ổn định trong mọi tình huống, chủ động kiểm soát tình hình TTATXH và giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở, tạo môi trường bình an phục vụ phát triển kinh tế - xã hội - du lịch; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; hình ảnh lực lượng CAND thân thiện, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; công tác hậu cần, kỹ thuật chủ động đảm bảo đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Công an tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu: Thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục bám sát các nhiệm vụ công tác trọng tâm, đảm bảo giữ vững tình hình ANCT, TTATXH, tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ CAND thật sự trong sáng, thanh lịch, thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, góp phần đồng hành cùng chính quyền xây dựng và nâng cao hình ảnh địa phương.

Các đại biểu dự Đại hội, bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng và bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với 26 đồng chí.

Văn Vĩnh
.
.