Đa dạng hóa hình thức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND

Thứ Ba, 26/05/2015, 14:32
Ngày 26/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Tổ chức quốc gia) đã họp Phiên thứ 2. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức quốc gia chủ trì Phiên họp.

Dự Phiên họp có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức quốc gia; các đồng chí Phó Trưởng Ban tổ chức quốc gia: Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đồng chí Ủy viên Ban Tổ chức quốc gia…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu tại Phiên họp.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã báo cáo kết quả công việc đã và đang triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm; phương hướng thực hiện từ nay đến hết tháng 8/2015.

Theo đó, Bộ phận giúp việc đã chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng ban hành các văn bản kịp thời; các đơn vị chức năng của Bộ Công an được phân công nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình, trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị đã triển khai một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đáp ứng được yêu cầu và tiến độ thời gian. Nhiều hoạt động đã diễn ra ở cơ sở được tổ chức trang trọng đã gây ấn tượng và tạo khí thế sôi nổi trong toàn lực lượng CAND. Các báo, tạp chí CAND đã đăng tải đầy đủ, kịp thời tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức quốc gia phát biểu tại Phiên họp.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cho biết thêm, thời gian qua, các hoạt động kỷ niệm ở Bộ và Công an các đơn vị, địa phương đều được tổ chức gắn với sự kiện lớn của đất nước như kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc dự kiến tổ chức từ ngày 3-5/8 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc, dự kiến 30/7 sẽ khai mạc, thông qua đó sẽ có duyệt đội ngũ, các đoàn đại biểu sẽ thi đấu thể thao và diễu binh, diễu hành, kết thúc lễ khai mạc sẽ có các hoạt động biểu diễn võ thuật…

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) sẽ được tổ chức tốt nhất tại các địa phương…

Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Tổ chức quốc gia phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ, thời gian qua, lực lượng CAND đã phối hợp với các bộ, ban, ngành… triển khai các hoạt động kỷ niệm đa dạng, phong phú.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu đóng góp ý kiến tại Phiên họp.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Bộ phận Thường trực lắng nghe, tổng hợp ý kiến các đơn vị, bộ, ban, ngành tham gia đóng góp nhằm nâng cao công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm và duy trì các hoạt động, đôn đốc thực hiện kế hoạch.

Thời gian đến ngày kỷ niệm không còn nhiều, Công an các đơn vị, địa phương cần bám sát kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, đảm bảo chất lượng cao nhất,  hiệu quả nhất.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND báo cáo kết quả công việc đã và đang triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, thì còn nhiều khó khăn, thách thức, ngoài tập trung các hoạt động cho lễ kỷ niệm và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, các lực lượng cần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn của đất nước: bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng… Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Anh Hiếu
.
.