Xứng đáng là “quả đấm thép” tại miền Tây Nam Bộ

Thứ Năm, 07/01/2021, 19:05
Chiều 7/1, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ. 


Cùng dự buổi làm việc có Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh CSCĐ; Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Báo cáo đồng chí Thứ trưởng về kết quả một số công tác trọng tâm trong năm 2020, Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cho biết, đơn vị thường xuyên thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và các cấp ủy, chính quyền địa phương về các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo chương trình đề ra.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới duyệt đội danh dự Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Trung đoàn duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ ứng trực theo quy định của Bộ Công an. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện, nhiên liệu sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Kịp thời tăng cường, hỗ trợ phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tham gia bảo vệ an toàn các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Đảng, Nhà nước… 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác huấn luyện, bếp ăn của Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Sau khi kiểm tra trực tiếp tại các khu vực huấn luyện, thể thao, bếp ăn,… của CBCS và nghe Ban Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ báo cáo về các mặt công tác cũng như các kiến nghị đề xuất, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận, đánh giá cao các kết quả, thành tích, của Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo ANTT. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

“Với vị trí, vai trò chiến đấu hết sức quan trọng, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ xứng đáng là “lá chắn thép”, “quả đấm thép” của miền Tây Nam Bộ nói riêng và của cả nước nói chung” - Thứ trưởng Lê Tấn Tới khẳng định và nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII của Đảng, do đó các thế lực thù địch sẽ đẩy mạnh hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn. Đòi hỏi lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, tập trung cao độ trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp tích cực với các lực lượng liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong công tác và chiến đấu. Thường xuyên xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập các phương án tác chiến phù hợp với thực tiễn. Tổ chức hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT các vùng sâu, vùng xa, vùng tôn giáo, dân tộc kết hợp nắm tình hình, giúp nhân dân khắc phục khó khăn, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9 và các đại biểu.

Trong chiều cùng ngày, Thứ trưởng Lê Tấn Tới và Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu vừa được bổ nhiệm, giữ chức Chính ủy Quân khu 9 vào cuối tháng 11/2020.

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải. Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải – Cảnh sát khu vực 3 (phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) hi sinh vào chiều 24/1/2020 (30 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020) khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải hi sinh để lại vợ và 2 con thơ, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả.

 Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã quyết định bố trí vợ đồng chí Hải - Đại úy Châu Kiều Loan, Phó trưởng Công an phường An Hòa (quận Ninh Kiều) cùng 2 con đến ở tại nhà công vụ Công an TP Cần Thơ và phân công cán bộ, Hội viên Hội phụ nữ Công an TP Cần Thơ thường xuyên quan tâm, giúp đỡ đồng chí Loan và gia đình.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các thành viên Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải.

Hiện, Công an TP Cần Thơ cũng đã hoàn thành các thủ tục liên quan để đề nghị Nhà nước xét công nhận liệt sĩ đối với Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải. Đồng thời, sẽ có báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an về hoàn cảnh khó khăn của gia đình đồng chí Hải, cùng với đó là phối hợp cùng chính quyền địa phương có phương án cấp đất và xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội để giúp vợ con đồng chí Hải sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi thăm hỏi, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các thành viên Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, chăm lo cho 2 cháu nhỏ. Thứ trưởng Lê Tấn Tới khẳng định, sự hi sinh của đồng chí Nguyễn Thanh Hải là mất mát lớn lao không gì bù đắp được đối với gia đình, người thân, đồng chí đồng đội. 



Trần Lĩnh
.
.