Xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Sáu, 30/03/2012, 08:56
Sáng 29/3, Tỉnh ủy Hưng Yên đã Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an – UBTW MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên “Về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới” và triển khai Chỉ thị số 09 ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh...

Qua 10 năm thực hiện, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Hưng Yên phát triển rộng khắp, cả về bề rộng lẫn chiều sâu, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn. 10 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 64 mô hình về ANTT, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu có sức lan toả, phát huy tác dụng như mô hình “Câu lạc bộ đoàn kết” ở thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào; mô hình “Tổ ANND”; “Dòng họ kiểu mẫu” ở xã Tân Dân và xã Liên Khê của huyện Khoái Châu; mô hình “Nhóm liên gia tự quản” ở phường Quang Trung, TP Hưng Yên… Các phong trào và mô hình trên đã tạo nên thế trận ANND vững chắc, góp phần đảm bảo tốt ANTT.

Dịp này, 47 tập thể, 22 cá nhân đã được các ngành, các cấp tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đánh giá cao thành tích đảm bảo ANTT mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội khác. Chú trọng phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý thanh, thiếu niên hư; quản lý, giúp đỡ những người lầm lỗi tại địa bàn dân cư để họ tiến bộ. Chú ý lựa chọn, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến để phong trào tiếp tục phát triển

Thiện Tuấn
.
.