Xây dựng vững chắc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Năm, 31/05/2012, 13:54
Ngày 30/5, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) đã triển khai Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị.

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào TDBVANTQ, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần quán triệt, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ các cấp ủy Đảng và lãnh đạo các cấp trong lực lượng CAND cần tổ chức quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư, Kế hoạch của Bộ Công an về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ; xác định công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong công tác Công an. Đồng thời chú trọng việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, vững vàng về bản lĩnh chính trị, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng phong trào TDBVANTQ.

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa lực lượng CAND với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào; góp phần xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương thành tích, nỗ lực của Đoàn đại biểu người có uy tín huyện Tân Sơn. Thứ trưởng Lê Quý Vương bày tỏ mong muốn, sau chuyến thăm Hà Nội, bà con về địa phương nói lại những điều “mắt thấy, tai nghe”, tiếp tục vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, giúp đỡ nhau trong đời sống, sinh hoạt, cùng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Việt Hưng - Hiếu Quỳnh
.
.