Vững vàng trên trận tuyến chống tội phạm

Thứ Ba, 24/07/2012, 20:57
Là cán bộ trẻ, chưa đầy 8 năm công tác thực tế, nhưng Đại úy Phạm Mạnh Hùng giờ đây đã là Trưởng phòng Điều tra thẩm định án kinh tế, tham nhũng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an. Đứng đầu một đơn vị “mũi nhọn”, anh đã cùng đồng đội điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án phức tạp…

Tốt nghiệp Học viện ANND, đầu năm 2004, Phạm Mạnh Hùng cũng như bạn bè cùng khóa được Bộ điều động tăng cường vào Công an các tỉnh Tây Nguyên, góp sức mình vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên một địa bàn trọng yếu của đất nước. Với lòng say mê nghề nghiệp và bản tính năng động, đồng thời, được sự dìu dắt của lớp đàn anh và đồng đội, Hùng đã nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác sôi động của đơn vị mới.

Tâm sự với chúng tôi, anh cho hay: “Cuộc chiến chống tội phạm kinh tế, tham nhũng cũng rất khốc liệt, nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi kinh tế, sinh mệnh chính trị các công dân; đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng và sự nhạy cảm nghề nghiệp, vừa có cái tâm”.

Năm 2007, Phạm Mạnh Hùng được tổ chức điều động công tác tại Phòng Điều tra thẩm định án kinh tế, tham nhũng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an. Từ đó đến nay, Hùng đã trực tiếp điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, liên quan đến yếu tố nước ngoài; qua đó thu hồi cho ngân sách Nhà nước và các bị hại hàng chục tỷ đồng…

Cuối năm 2011, lực lượng trinh sát phát hiện một tổ chức tội phạm buôn lậu xuyên quốc gia. Được lãnh đạo giao nhiệm vụ, Phạm Mạnh Hùng đã trực tiếp tham gia điều tra vụ án này; kết thúc vụ án đã khởi tố 6 bị can. Quá trình điều tra chứng minh tổng số thiết bị điện tử các bị can nhập lậu từ Australia về Việt Nam tiêu thụ là 997 thiết bị, trị giá gần 7 tỷ đồng đồng, thu giữ trên 50 thiết bị điện tử, trong đó, có 2 máy tính xách tay hiệu Apple Macbook có số sê ri trùng với lô máy tính bị trộm cắp do Cảnh sát Australia cung cấp. Đối tượng cầm đầu là Đỗ Thanh Lâm. Tại Australia, Đỗ Thanh Lâm gom hàng, đưa lên máy bay gửi từ sân bay Sydney về sân bay Tân Sơn Nhất. Nguyễn Đức Vũ là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhận hàng, sau đó hối lộ cán bộ hải quan để đưa hàng ra ngoài giao cho Nguyễn Minh Hoàng đi tiêu thụ.

Đại úy Phạm Mạnh Hùng trong lễ tuyên dương thanh niên tiêu biểu Tổng cục Cảnh sát PCTP giai đoạn 2007 - 2012.

Ngay sau vụ án trên, Hùng cũng đã trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh bắt quả tang ổ nhóm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do các đối tượng Tạ Tất Toàn, Nguyễn Hoàng Hải, La Quốc Đạt, Trần Xuân Phú thực hiện bằng thủ đoạn làm giả các tài liệu, quyết định của UBND thành phố Hà Nội về dự án Khu đô thị Dương Nội B, Hà Đông, Hà Nội, sau đó sử dụng các tài liệu, quyết định giả này để lừa, bán các lô đất khống cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Quá trình đấu tranh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời ngăn chặn tội phạm, thu hồi nhiều khoản tiền cho các bị hại...

Trong chỉ đạo điều tra, đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, Phạm Mạnh Hùng luôn chứng tỏ là một người lãnh đạo vững vàng, quyết đoán. Nhớ lại thời gian cuối năm 2011, Hùng bật mí cho chúng tôi quá trình điều tra một vụ án mà theo anh cũng thật đau xót, khi những cán bộ nhà nước vì tư lợi đã thoái hóa biến chất. Vụ án bắt đầu từ những lá đơn tố cáo của một số chủ hàng trên tuyến quốc lộ 1B về việc bị một số cán bộ đội quản lý thị trường số 31, TP Hà Nội có hành vi đòi hối lộ. Làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ là một công việc hết sức khó khăn. Do đó, Hùng đã trực tiếp cùng các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm triển khai tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh. Đúng 20h ngày 26/12/2011, tổ công tác đặc biệt do anh chỉ đạo đã bắt quả tang các đối tượng phạm tội. Hiện vụ án đã khởi tố 2 bị can và đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng.

Với những thành tích nổi bật, hai năm liên tục (2010, 2011), Phạm Mạnh Hùng đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Anh cũng là một trong những gương thanh niên tiêu biểu xuất sắc của Tổng cục Cảnh sát PCTP trong nhiều năm và là một trong số ít người được đề cử Giải thưởng Thanh niên CAND tiêu biểu năm 2012. Đặc biệt, với bề dày thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cuối năm 2011, Phạm Mạnh Hùng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba

Hữu Công
.
.