Xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa):

Vững vàng thế trận an ninh nhân dân

Thứ Năm, 24/04/2014, 11:38
Xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp giáp trung tâm phố thị, có đường sắt xuyên Việt và quốc lộ 26 nối đồng bằng với Tây Nguyên. Từ một địa bàn thuần nông, trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội ở xã Ninh Bình có nhiều nét đổi mới và phát triển, tốc độ đô thị hóa khá nhanh với nhiều dịch vụ khách sạn, nhà hàng, karaoke, vũ trường…

Những tác động mặt trái trong đời sống thường nhật phát sinh nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) nên Công an địa phương phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Thế nhưng, bằng nhiều giải pháp tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống chính trị ở địa phương xây dựng vững chắc thế trận ANTT, 8 năm qua xã Ninh Bình là điểm sáng nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở Khánh Hòa, trong đó có ba năm liền (2011-2013) được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Vốn là một cán bộ nhiều năm trực tiếp đảm nhiệm công tác ANTT cơ sở, anh Phạm Công Thân, Trưởng Công an xã Ninh Bình không chỉ thuộc từng đường ngang, ngõ tắt mà còn nắm rõ nhân thân của các đối tượng hình sự ở địa phương. Bằng chất giọng chân tình, anh Thân cho biết, với hơn 2.800 hộ gia đình, gồm 11.025 nhân khẩu, xã Ninh Bình là địa bàn đất rộng, người đông. Để làm tốt phòng ngừa xã hội, nâng cao hiệu quả đấu tranh các loại tội phạm, trong những năm qua, xã Ninh Bình đã xây dựng và kiện toàn 63 tổ an ninh nhân dân, 9 đội thanh niên xung kích, 9 tổ hòa giải cơ sở và 9 tổ dân vận, thu hút 3.059  cán bộ, đảng viên các tổ chức đoàn thể phụ nữ, nông dân, thanh niên, cựu chiến binh và người dân có uy tín tham gia bảo vệ ANTT. Cùng với việc chủ động phối hợp hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ở các thôn, xóm, hạn chế phát sinh phức tạp, khiếu kiện kéo dài, các tổ chức nêu trên còn kịp thời phát hiện và khẩn báo cho Công an những dấu hiệu bất thường về ANTT.

Mặt khác, thông qua các cuộc họp chuyên đề ANTT ở thôn, xóm và chuyên mục phát thanh an ninh có thời lượng 15 phút mỗi ngày trên đài truyền thanh địa phương, Công an xã Ninh Bình thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, kết hợp cung cấp thông tin liên quan đến thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao nhận thức cảnh giác, phối hợp và hỗ trợ Công an đấu tranh phòng chống. Nét nổi bật nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Ninh Bình trong những năm qua là việc xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình ANTT tiêu biểu. Khởi đầu là các mô hình “Họ tộc gương mẫu không có người vi phạm pháp luật của dòng họ Phùng”, “Phòng - chống bạo hành gia đình”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Thôn xóm không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư tự quản về ANTT và bảo vệ môi trường”… Gần đây, xã Ninh Bình đã xây dựng thêm mô hình “Ánh sáng an ninh”, “Tổ cựu quân nhân tự quản về ANTT”. Mỗi mô hình có những nét riêng về hình thức, phương pháp triển khai thực hiện, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu đổi mới nhận thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ ANTT và bình yên cuộc sống.

Công an xã Ninh Bình trao đổi công tác bảo vệ ANTT với các tổ chức phụ nữ, thanh niên và dân quân địa phương.

Điều đáng ghi nhận là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Ninh Bình luôn gắn kết hài hòa với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa”… tạo thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của người dân.

Theo đó, trong năm ngoái và ba tháng đầu năm nay, người dân chủ động cung cấp cho Công an 39 nguồn tin về ANTT, trực tiếp truy bắt 5 đối tượng phạm tội ở nơi khác đến xã Ninh Bình lẩn trốn, vận động và thu nộp 52 mã tấu, 9 dao - kiếm, 4 ống tuýp sắt, cảm hóa giáo dục 10 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, hòa giải ổn thỏa 12 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn. Cùng thời gian trên, Công an xã Ninh Bình phối hợp dân quân cơ động và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở thực hiện 358 cuộc tuần tra, triển khai 12 đợt cao điểm truy chặn tội phạm. Qua đó đã đẩy đuổi 22 lượt nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau, thu giữ 1 súng tự tạo, 4 mã tấu cùng nhiều hung khí khác; xử lý hành chính 27 trường hợp, đưa ra kiểm điểm trước dân 15 đối tượng, hòa giải 15 vụ việc, vận động 2 đối tượng có lệnh truy nã trước đây ra đầu thú, thu hồi và chuyển trả lại cho người dân nhiều loại tài sản có tổng trị giá 117 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Ninh Bình - ông Nguyễn Xuân Sơn tự hào chia sẻ: “Từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong năm ngoái, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 1 vụ phạm pháp hình sự ít nghiêm trọng, giảm 83% so với năm 2012; tội phạm cướp, cướp giật tài sản không phát sinh”. Khi ANTT bảo đảm ổn định, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương đều tăng trưởng, 94,6% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 17 năm liền Đảng bộ xã Ninh Bình giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”... Bằng sức mạnh tổng hòa ý Đảng, lòng dân, nhiều năm qua thế trận ANTT ở xã Ninh Bình khép kín vững chắc, góp phần tạo nên sức bật mới, diện mạo mới của một vùng quê đang vươn lên đổi mới và phát triển

Phan Thế Hữu Toàn
.
.