Đồng Tháp:

Vững mạnh từ cơ sở, nhiều điển hình trong truy bắt tội phạm

Thứ Năm, 23/08/2012, 15:43
Qua gần 7 năm phát triển, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Đồng Tháp đã có bước phát triển sâu rộng. Từ cơ sở có nhiều cách làm hay trong công tác phòng, chống tội phạm đã xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng dũng cảm truy bắt tội phạm. Qua đó, góp phần ổn định tình hình ANCT, TTXH, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.

Với phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8),” Thực hiện qui chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng”  “Chương trình hành động phòng chống ma túy, kết hợp với cuộc vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm, tự thú, tự báo, xây dựng cụm tuyến dân cư an toàn, đoàn kết văn hóa” và thực hiện Chỉ thị số 02/2005/CT.UB của UBND tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu cho cấp ủy và UBND các cấp xây dựng địa bàn an toàn về ANTT. Cụ thể là củng cố các Đội, Tổ Dân phòng, đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn giáp ranh như: huyện Châu Thành với thị xã Vĩnh Long (Vĩnh Long), huyện Lấp Vò với huyện Chợ Mới (An Giang), huyện Tháp Mười với huyện Cái Bè (Tiền Giang) và các tuyến địa bàn xã, phường như: Tịnh Thới - Phường 6, Tân Nghĩa - Phường 11 với Mỹ Thọ, Ba Sao huyện Cao Lãnh và Mỹ Quí - Tháp Mười…

Qua những chủ trương và biện pháp trên, ý thức phòng chống tội phạm của người dân đã được nâng cao, tư tưởng “người ngay sợ kẻ gian” từng bước được khắc phục. Người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 8.372 nguồn tin, phục vụ phá 2.790 vụ án, bắt xử lý 1.798 đối tượng. Ở từng thời điểm, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu dũng cảm, mưu trí, bắt cướp, bắt trộm... Trường hợp anh Phan Văn Giàu (52 tuôi), anh Đỗ Quốc Phong (41 tuổi), cùng phường 2, TX Sa Đéc, Đồng Tháp, đã không ngại nguy hiểm, quyết liệt tham gia truy bắt đối tượng Đỗ Văn Tuyến (32 tuổi, quê quán Hà Nội), khi hắn dùng dao đâm tài xế xe taxi tại khu vực bến xe (phường 2, TX Sa Đéc).

Là đối tượng tội phạm nguy hiểm, đang trốn lệnh truy nã, Tuyến rất hung hăn đã dùng dao đâm anh Giàu trọng thương, dẫn đến tử vong. Tinh thần dũng cảm, quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng của anh Giàu và anh Phong đã được tuyên truyền rộng khắp trên địa bàn tỉnh và trở thành tấm gương đấu tranh cho sự bình yên của từng địa phương, được Chủ tịch nước tặng Huân chương dũng cảm.

Phong trào tự quản, tự phòng tại nhiều xã, ấp trên địa bàn Đồng Tháp từng bước vững mạnh, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân, quần chúng nhân dân đã mạnh dạn tố giác, trấn áp tội phạm như: câu lạc bộ xe môtô khách phòng, chống tội phạm vì sự bình yên cuộc sống” ở xã Thường Thới Tiền (Hồng Ngự); mô hình “Tổ cảm hóa giáo dục đối tượng” ở xã Vĩnh Thới (Lai Vung); “chốt dân phòng đảm bảo ANTT” ở huyện Lấp Vò…

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, trao Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho anh Đỗ Quốc Phong và người nhà anh Phan Văn Giàu vì có hành động dũng cảm truy bắt tội phạm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Điền - Trưởng Công an xã Mỹ Quý (Tháp Mười, Đồng Tháp) phấn khởi cho chúng tôi hay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nêu rõ phương thức thủ đoạn của tội phạm, người dân trên địa bàn xã thực hiện rất tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong vụ tóm gọn đối tượng trộm chó tại  ấp Mỹ Nam 2, khi phát hiện có đối tượng vừa trộm chó, hàng chục người dân đã túa ra đường “đón lõng” tên trộm. Nghe hàng xóm gọi điện thoại thông báo tên trộm sẽ đi ngang qua nhà mình, bác Nguyễn Văn Gớm (ngụ ấp Mỹ Nam, xã Mỹ Quý) đã nhanh trí kéo hàng rào cửa, chắn ngang lối thoát của đối tượng. Bị chặn đường, đối tượng đã vứt bỏ tang vật, thay áo để người dân không nhận diện được, nhưng đã bị anh Võ Văn Tài phát hiện, bắt giữ giao Công an xử lý.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Tháp, còn thường xuyên phối hợp với các đoàn thể tổ chức công tác vận động tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, trường học, đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương 4.555 đối tượng. Giáo dục cảm hóa 3.840 đối tượng tiến bộ và hiện đang quản lý 715 đối tượng. Trường hợp anh Trần Phong Đô, chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương được cảm hóa, anh đã nhiều lần truy bắt tội phạm, được Công an tỉnh, UBND khen thưởng. Tại các vùng đồng bào có đạo, Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, phát triển, người dân đã tự giác xây dựng phong trào điển hình ở vùng đồng bào có đạo như, ở xã Tân Hoà (Lai Vung), xã Tân Bình (Châu thành)... kịch liệt lên án những hoạt động gây mất ANTT của các nhóm đối tượng cực đoan.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Tháp chủ động tham mưu cấp Ủy, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng địa phương, địa bàn. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Do đó, thời gian qua ở khu vực biên giới không xảy ra các vụ tổ chức, thẩm lậu ma túy qua biên giới mang tính nghiêm trọng. Với những kết quả trên, trong gần 7 năm qua, Bộ Công an đã tặng 18 cờ, 48 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 208 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân lập công xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

V.Vĩnh - L.Hiếu
.
.