Vun đắp quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Lào

Thứ Ba, 10/10/2017, 23:12
Ngày 10-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an Việt Nam đón, làm việc với Đoàn Tổng cục Chính trị,  Bộ An ninh Lào do Đại tá Suvanny Sysonphapmi Xay, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ An ninh Lào làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.


Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nhiệt liệt chào mừng Đại tá Suvanny Sysonphapmi Xay cùng các thành viên trong Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam; chúc chuyến thăm, làm việc của Đoàn lần này đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Đại tá Nguyễn Hải Trung và Đại tá Suvanny Sysonphapmi Xay cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Nguyễn Hải Trung nêu rõ: Năm 2017 được xác định là “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” và “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia”. Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 – 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam - Lào diễn ra tại Hà Nội vào ngày 17-8-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ “Đặc biệt hiếm có”, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp. Cùng với sự phát triển của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an Việt Nam và  Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào cũng ngày càng tốt đẹp.

Đại tá Suvanny Sysonphapmi Xay cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo, hữu nghị đặc biệt của Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an Việt Nam; tin tưởng rằng, chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn sẽ góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Bộ.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức cán bộ và đào tạo cán bộ. Trong đó, kinh nghiệm về công tác quản lý cán bộ, đào tạo cán bộ kế cận; tiêu chí tuyển chọn bồi dưỡng cán bộ...

Minh Hiền
.
.