Viếng Nghĩa trang Ban An ninh TW Cục Miền Nam

Thứ Hai, 20/01/2014, 17:19
Nhân dịp Tết Giáp Ngọ 2014, ngày 20/1/2014, Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia và Nghĩa trang Ban An ninh TW Cục miền Nam ở đồi 82, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh).

Tham dự buổi lễ trọng thể, trang nghiêm này có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Võ Hùng Việt, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh; Trần Lưu Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; cùng nhiều cán bộ lão thành Bộ Công an, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các Tổng cục, vụ, cục, trường, bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) đóng tại TP HCM;  Công an tỉnh Tây Ninh và bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Sau lễ viếng nghĩa trang, Thứ trưởng Bùi Quang Bền và các đại biểu đến dâng hương hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”; dâng hương hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tượng đài cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại  Khu di tích Ban An ninh TW Cục miền Nam ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh). Đây là địa danh lịch sử, là căn cứ địa, là niềm tự hào của lực lượng CAND  trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Thứ trưởng Bùi Quang Bền thăm và chúc tết gia đình cố Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa.

Thứ trưởng  Bùi Quang Bền thăm và chúc tết Anh hùng LLVT Phan Văn Điền (Mười Thương).

Thứ trưởng Bùi Quang Bền thăm và chúc tết đồng chí Lâm Minh Trung.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thanh.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền thăm và chúc tết gia đình Trung tướng Nguyễn Minh Dũng.

Cùng ngày, tại tỉnh Tây Ninh, Thứ trưởng Bùi Quang Bền và các đơn vị thuộc Tổng cục XDLL CAND đã đến thăm, chúc tết và tặng quà của Đảng ủy CA TW, Lãnh đạo Bộ Công an cho gia đình các đồng chí: cố Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa, nguyên Chánh văn phòng Ban An ninh TW cục miền Nam, nguyên Giám đốc công an tỉnh Tây Ninh; Phan Văn Điền (tức Mười Thương), Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên cán bộ an ninh trong kháng chiến chống Mỹ và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng; Lâm Minh Trung, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, nguyên Phó viện trưởng Viện Lịch sử CAND; Trung tướng Nguyễn Minh Dũng, nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND.

Đoàn công tác cũng đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thanh (84 tuổi), ngụ tại ấp Thạnh Nam, xã Thanh Tây, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) có 1 con trai duy nhất hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, sống lâu và tiếp tục có những đóng góp để xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó

Công Trường
.
.