Vào rừng tràm triệt phá “casino di động”

Thứ Sáu, 14/11/2008, 09:45

Gần 1h đồng hồ đi theo những đường vòng kéo dài 6km, qua nhiều cầu vượt thuộc vào hàng chướng ngại vật, phải khiêng xe, lội bùn sình ngập đến gối, băng qua hàng chục con mương sâu để tránh những trạm gác của "casino" đặt ra, lúc 12h30' các mũi trinh sát đã áp gần vào khu vực casino. Một quang cảnh giống như khu chợ hiện ra giữa rừng tràm khiến không ít người bỡ ngỡ, trừ những trinh sát đã từng theo dõi sòng bạc này suốt hai tháng qua ở 6 điểm khác nhau nhưng đều nằm trong rừng…

Các trinh sát Đội 5- PC14 Công an TP HCM và những lực lượng phối hợp tham gia phá án sẽ còn nhớ rất lâu vụ đột kích ổ cờ bạc được gọi là "casino di động" này, bởi đây là một trận đánh khá quy mô và những đặc điểm của ổ cờ bạc này có thể nói là lần đầu họ mới đối mặt trong nhiều năm qua.

Theo kế hoạch đã triển khai lúc 11h30' ngày 12/11, các lực lượng phối hợp (PC14, Cảnh sát đường thủy, CSCĐ mang theo chó nghiệp vụ và Công an huyện Hóc Môn) gồm 80 cán bộ, chiến sỹ đã có mặt, vào vị trí bao vây khu vực rừng tràm thuộc địa bàn ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Nơi cách đó qua bán kính 3km là địa điểm casino di động đang diễn ra những cuộc sát phạt trên chiếu bạc.

Gần 1h đồng hồ đi theo những đường vòng kéo dài 6km, qua nhiều cầu vượt thuộc vào hàng chướng ngại vật, phải khiêng xe, lội bùn sình ngập đến gối, băng qua hàng chục con mương sâu để tránh những trạm gác của "casino" đặt ra, lúc 12h30' các mũi trinh sát đã áp gần vào khu vực casino. Một quang cảnh giống như khu chợ hiện ra giữa rừng tràm khiến không ít người bỡ ngỡ, trừ những trinh sát đã từng theo dõi sòng bạc này suốt hai tháng qua ở 6 điểm khác nhau nhưng đều nằm trong rừng…

Khi lệnh tấn công phát ra, các trinh sát lập tức vượt qua khoảng trống 700m ập vào trung tâm casino đang ồn ào dưới mái che bằng chiếc dù to, nhưng số đối tượng nơi này vừa phát hiện bị động đã  nhanh chóng quơ những nắm tiền trên chiếu bạc tung chạy vào cánh rừng tràm rậm rạp xung quanh.

Trước địa hình quá phức tạp các trinh sát Đội 5 chỉ khống chế được khoảng 20 đối tượng, trong đó tập trung vào bọn tổ chức đã được nhận mặt như Lê Thị Hạnh ("Hiền pê-đê"), Nguyễn Hùng Minh (Tre), Phạm Tấn Lợi…

Ngay lúc này lại thêm sự cố… "ong vò vẽ". Do sự náo động bất thường một bầy ong vò vẽ bay ra đuổi chích khiến một số đối tượng và cả vài chiến sỹ Công an cũng phải "trúng thương vì ong chích". Tuy nhiên, đã có sự chuẩn bị tốt nên lực lương Công an bình tĩnh xử lý các tình huống và đến lúc này là công việc tổ cảnh khuyển CSCĐ Công an TP HCM và lực lương mai phục vòng ngoài. Chỉ trong vòng 30 phút sau đó các chú khuyển đã hiên ngang đưa về hơn 10 đối tượng run vì lạnh và sợ.

 Tổng kết cuộc tấn công, lực lượng phá án  đã bắt giữ 55 đối tượng  (trong đó số con bạc là phụ nữ có hơn 30) đưa về cơ quan Công an. Tổ chức thu gom hiện trường tang vật thu giữ chỉ còn hơn 43 triệu đồng, một bao lớn đựng 50 bộ bài tây, 23 chiếc điện thoại và 22 xe gắn máy của các cá nhân. Tiền đánh bạc theo khai nhận của các con bạc đã bị họ đạp xuống bùn lầy trong lúc chạy trốn, theo ước tính có đến hàng trăm triệu đồng. 

Qua điều tra ban đầu được biết sòng bạc này do một đối tượng có tiếng trong giới cờ bạc chuyên nghiệp là H. cùng một số đối tượng ở xã Tân Thông Hội tổ chức. Từ tháng 2, hệ thống sòng bạc này được H. giao lại cho Nguyễn Văn Thể, 36 tuổi, Nguyễn Văn Thạch, 32 tuổi, Nguyễn Thành Nhân (Phúc, 36 tuổi) và Lê Thị Hạnh ("Hiền pê-đê", 41 tuổi), đều ngụ huyện Củ Chi điều khiển.

Trực tiếp quản lý hoạt động sòng bạc là "Hiền pê-đê" và Phúc, còn Thể chỉ đứng bên ngoài chỉ đạo và không xuất hiện ở sòng bạc. Thạch thì cho một đàn em thân tín là Nguyễn Hùng Minh (Tre) hàng ngày đến sòng bạc thu tiền "tích kê" của các con bạc vào sòng (từ 20.000đ-50.000đ/người), còn H. đứng ra lo việc cho vay tại sòng bạc và làm nhà cái để ăn thua với các con bạc.

Trong suốt một năm qua tên Thể chuyên đi tìm địa điểm trong các khu rừng tràm giáp ranh các địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn và Long An và tổ chức casino trong rừng sâu. Việc tổ chức sòng bạc trong rừng của tên Thể đã nhanh chóng thu hút hàng trăm con bạc ở gần đó và một số địa phương khác đổ về.

Như vậy sau 3h ra quân các chiến sỹ đã khống chế toàn bộ số đối tượng, trong đó có các đối tượng tổ chức là "Hiền pê-đê", Nguyễn Hùng Minh, Phạm Tấn Lợi, Huỳnh Văn Sơn, Lê Văn Mạnh… Riêng các tên Thể, Thạch, Phúc cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt làm rõ

Nguyễn Đặng
.
.